
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 8-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chủ trì. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.
Chủ động lắng nghe người dân, tạo đồng thuận ở các dự án lớn
Phát biểu kết luận, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực, tiếp nối hiệu quả các nhiệm vụ từ quý 1 cũng như chương trình công tác của cả năm.
Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Phong cho biết Thành ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Trung ương.
Ông đề nghị các tổ chức rà soát việc xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và bám sát kế hoạch cụ thể hóa của UBND TP.HCM để bổ sung vào chương trình công tác.
Đáng chú ý, ông Phong yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện thật tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội.
Theo ông, đây là nhiệm vụ được nhắc đến trong hầu hết các kỳ giao ban bởi càng phát triển, càng triển khai nhiều chủ trương, dự án mới thì yêu cầu nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân càng trở nên quan trọng.
Ông đề nghị các tổ chức phải chủ động theo dõi sát tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong các tầng lớp nhân dân và các nhóm đối tượng mình phụ trách để thành phố có giải pháp xử lý phù hợp.
"Không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt dư luận, các đơn vị phải có biện pháp, kế hoạch để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh", ông Phong lưu ý.
Theo ông, yêu cầu này gắn trực tiếp với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trên các lĩnh vực, đặc biệt tại cơ sở, trên không gian mạng và đối với các nhóm đối tượng trong xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tạo đồng thuận xã hội khi triển khai các công trình, dự án lớn của thành phố.
Ông Phong phân tích, để hoàn thành các mục tiêu phát triển, đặc biệt là giải ngân đầu tư công, thành phố phải đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Muốn làm được điều này thì ngoài trách nhiệm của chính quyền, rất cần sự tham gia tích cực của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe và giải quyết tâm tư của người dân.
Theo ông, đối với các chủ trương, công trình, dự án lớn, nếu thiếu sự đồng hành của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thì rất dễ dẫn đến đồng thuận xã hội chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu quả triển khai.
Chủ động tham gia triển khai Luật Đô thị đặc biệt

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Liên quan đến dự án Luật Đô thị đặc biệt, ông Lê Quốc Phong cho biết theo dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua vào đầu tháng 8.
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, TP.HCM phải chuẩn bị đồng thời các điều kiện để ngay sau khi luật được thông qua, những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được HĐND và UBND TP nhanh chóng cụ thể hóa bằng các nghị quyết, văn bản quy phạm để đưa vào thực tiễn.
Trong quá trình này, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động nghiên cứu nội dung luật sau khi được thông qua, xác định những quy định tác động trực tiếp đến các nhóm đối tượng mình đại diện để tham gia góp ý khi thành phố ban hành các quy định cụ thể.
Theo ông Phong, đây không chỉ là quá trình tham gia xây dựng chính sách mà còn là cơ hội để các tổ chức phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần tạo thêm cơ chế, môi trường thuận lợi cho sự phát triển của TP.HCM.
Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý thành phố đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026. Mặc dù quý 2 đạt mức tăng trưởng hơn 8,5%, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong các chương trình trọng tâm như khám sức khỏe toàn dân, giải ngân đầu tư công và các nhiệm vụ phát triển khác của thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới phải bảo đảm ba yêu cầu.
Trước hết, mọi hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng thời phối hợp đồng bộ với HĐND và UBND TP. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao uy tín, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động cần được lựa chọn theo hướng mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với yêu cầu phát triển của thành phố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho TP.HCM phát triển.
Ông cũng cho rằng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới theo chỉ đạo của Trung ương, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.
Đồng thời cần chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang cùng tham gia quản trị xã hội, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân để chung sức tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM.
Tai hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp chăm lo đoàn viên, hội viên, đồng thời phát triển lực lượng hội viên mới bằng những cách làm cụ thể, thiết thực.
Bên cạnh đó, cần vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như giảm nghèo đa chiều, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu và đặc biệt là xây dựng nông thôn thông minh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận