19/05/2020 17:03 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Chiều 19-5, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 85 năm, 60 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên của Đảng bộ khối.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - Ảnh 1.

Lễ trao tặng huy hiệu 85 năm, 60 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên của Đảng bộ khối - Ảnh: THẢO LÊ

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy, cùng đại diện các sở ban ngành.

Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, ông Trần Lưu Quang chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, chúc các đảng viên có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mãi mãi xứng đáng là cây cao để những đảng viên đi sau được chở che, định hướng... 

Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng cho bà Trần Thị Túc - đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Sáu - đảng viên Chi bộ Hội Luật gia TP và Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Trần Văn Quân - đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng bà Võ Thị Dung nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - Ảnh: THẢO LÊ

Bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - đã vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Phó bí thư thường trực Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng bà Dung.

Các đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại buổi lễ gồm bà Nguyễn Bích Nam - Đảng bộ Sở Công thương, bà Nguyễn Thị Thanh Kiều - Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Trần Quang Phượng - Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP.

Ngoài ra, còn có bảy đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trong dịp này. 

Trước đó, ngày 18-5, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho bà Ngô Thị Huệ (sinh năm 1918) tại nhà riêng. Vì lý do sức khỏe, bà Huệ không thể tham dự lễ trao huy hiệu Đảng.

df52b6a25920a37efa31

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường chụp ảnh lưu niệm với ông Lê Hoàng Thâm - Ảnh: TIẾN LONG

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến tận nhà trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Lê Hoàng Thâm (sinh năm 1933, ngụ phường Linh Tây, Q.Thủ Đức).

Ông Thâm là thương binh hạng 4, quê quán huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Ông nhập ngũ tháng 7-1949 và vào Đảng tháng 5-1950 tại chi bộ trung đội B, đại đội 931, tiểu đoàn 307 - tiểu đoàn chủ lực cơ động đầu tiên tại Nam bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, được nhiều người biết đến với bài hát cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến trao huy hiệu cho ông Thâm, ông Phong chúc ông Thâm mạnh khỏe, sống trường thọ, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

T.LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

TTO - Ngày 31-1, Đảng ủy khối Dân chính đảng TP.HCM đã tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên