
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư tại phường Thuận An - Ảnh: KỲ PHONG
Tại phường Phú Lợi, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực. Mẹ Nguyễn Thị Rực năm nay 93 tuổi.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà mẹ Rực là cơ sở cách mạng kiên trung, đào hầm nuôi cán bộ, đóng góp lương thực thực phẩm thuốc men nuôi quân.
Mẹ có chồng là liệt sĩ Lê Văn Đực và con trai là liệt sĩ Lê Văn Rạng. Năm 2014, mẹ Nguyễn Thị Rực được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
Tại buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ Nguyễn Thị Rực, chúc mẹ sống vui cùng con cháu và mong địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên chăm lo đến sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của mẹ.
Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư tại phường Thuận An. Mẹ Trần Thị Tư có chồng là liệt sĩ Lê Văn Trung, con trai là liệt sĩ Trần Văn Cảnh.
Tại đây, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Ông chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay tại phường Bà Rịa - Ảnh: KỲ PHONG
Tại phường Bà Rịa, đoàn đến thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay. Mẹ Đay có chồng và con trai đều hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước.
Tại buổi gặp gỡ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến mẹ Bùi Thị Đay luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.
Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận