Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Sớm bố trí cơ sở mới, giảm áp lực cho Bệnh viện Tâm thần

Trước áp lực khám chữa bệnh ngày càng tăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu sớm bố trí cơ sở mới, cải thiện điều kiện chăm sóc người bệnh tâm thần.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Sớm bố trí cơ sở mới, giảm áp lực cho Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: THU HIẾN

Sáng 11-8, Thành ủy TP.HCM đã có buổi khảo sát trụ sở một số cơ sở y tế tại TP.HCM gồm: khoa tâm lý - tâm thần trẻ em, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở 1, phường Chợ Quán) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (cơ sở 3).

Buổi khảo sát do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, đại diện bệnh viện, sở, ngành.

Kiến nghị bố trí cơ sở mới rộng hơn

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cho hay hiện nay bệnh viện có 4 cơ sở, trong đó cơ sở 1 (cơ sở chính nằm phường Chợ Quán) trung bình mỗi ngày khám 800 bệnh, trong đó 67% là người khám BHYT.

Năm 2025, bệnh viện khám hơn 200.000 ca ngoại trú, thế nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm đã khám hơn 100.000 ca. Dù vậy không gian hiện hữu của bệnh viện lại chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển chuyên môn và tiếp nhận người bệnh ngày càng tăng.

Riêng cơ sở 1 và 3 hiện tại có diện tích hạn chế, trong khi phải đáp ứng đồng thời nhiều hoạt động chuyên môn như khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú…

Đồng thời, áp lực điều trị và chăm sóc người bệnh năng cao, trong đó có người bệnh kích động, có nguy cơ tự sát, gây hại cho bản thân hoặc người khác, người bệnh sử dụng chất và bệnh cần chăm sóc lâu dài.

Do đó, bệnh viện kiến nghị UBND TP.HCM và Sở Y tế TP quan tâm, xem xét chủ trương bố trí một cơ sở mới có quy mô diện tích lớn hơn, phù hợp với định hướng phát triển của bệnh viện.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Sớm bố trí cơ sở mới, giảm áp lực cho Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: THU HIẾN

Sẽ tạo điều kiện mở rộng Bệnh viện Tâm thần

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - cho hay người bệnh tâm thần cần được chăm sóc, theo dõi thường xuyên, gây áp lực lớn cho nhiều gia đình.

Khi đến các cơ sở y tế nếu không gian chật hẹp, bí bách không chỉ người bệnh chịu ảnh hưởng, nhân viên y tế cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, chăm sóc và điều trị.

Vì vậy, việc bố trí cho khối tâm thần một vị trí đất, cơ sở tương đối, phù hợp hơn là rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện để nhân viên y tế phục vụ người bệnh tốt hơn, đồng thời giúp người bệnh được thụ hưởng điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết trước mắt, thành phố sẽ lựa chọn một cơ sở để tạm thời bố trí lại, vừa khai thác hết công năng của cơ sở hiện có, vừa bảo đảm chức năng điều trị.

Đối với cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần đang sử dụng trước khu vực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, dứt khoát phải trả lại cho bệnh viện này để họ có điều kiện giảm tải.

Trước mắt, Sở Y tế TP.HCM cần tìm một khu đất trong nội thành thuộc cơ sở công lập có sẵn hạ tầng, diện tích khoảng 6.000-10.000m² để cải tạo, nhanh chóng đưa vào sử dụng cho người bệnh tâm thần, thay vì chờ xây dựng một cơ sở mới.

Về lâu dài, định hướng sẽ có hai khu vực để mở rộng Bệnh viện Tâm thần. Thứ nhất là Bệnh viện Tâm thần, với diện tích khoảng 5ha và quy mô hơn 1.000 giường. Thứ hai là Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, diện tích khoảng 3,3ha, quy mô khoảng 1.000 giường. Dự kiến đến quý 2-2027 khởi công và đến năm 2029 đưa vào vận hành chính thức.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM cần nghiên cứu để bố trí sớm một cơ sở phù hợp để trẻ em có vấn đề về tâm lý, có dấu hiệu hoặc biểu hiện rối loạn tâm thần được khám, tư vấn trong điều kiện tốt hơn, thay vì tiếp tục sử dụng cơ sở hiện tại.

Các trung tâm bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng người bệnh tâm thần phải liên thông, phối hợp với nhau trong việc đầu tư cơ sở vật chất. Mục tiêu là tất cả người bệnh đều được chăm lo để có cuộc sống tốt hơn.

TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư mạng lưới chăm sóc, điều trị người bệnh tâm thần tại các khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc và Bình Dương, tăng cường liên thông giữa các trung tâm bảo trợ xã hội đang chăm sóc người bệnh tâm thần.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Sớm bố trí cơ sở mới, giảm áp lực cho Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 4.Bệnh viện bỏ hoang được hồi sinh thành Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Từng là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm sau trưng dụng điều trị COVID-19, nơi đây nay đã "hồi sinh" thành Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cơ sở 4, chính thức nhận bệnh nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất