24/01/2019 13:43 GMT+7

Phó bí thư Quảng Ngãi trở thành phó tổng Thanh tra Chính phủ

Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn

TTO - Ông Trần Văn Minh - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó bí thư Quảng Ngãi trở thành phó tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định cho ông Trần Văn Minh - Ảnh: VGP

Chiều 23-1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã trao quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 11-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Minh - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - giữ chức vụ phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong suốt quá trình làm việc, ông Trần Văn Minh đã kinh qua chức vụ và ở mỗi vị trí công tác khác nhau luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó thủ tướng mong thời gian tới Thanh tra Chính phủ cố gắng xây dựng ngành thanh tra ngày càng vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật. 

Với năm 2019 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), phó thủ tướng mong Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Ông Trần Văn Minh sinh năm 1967, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; là tiến sĩ kinh tế.

Ông Trần Văn Minh từng giữ chức vụ trưởng Vụ Đơn thư - tiếp đảng viên và công dân, Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Tổng thanh tra Chính phủ: Tổng thanh tra Chính phủ: 'Có DNNN giấu lỗ, báo lời không thật'

TTO - Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chỉ ra đây là hành vi "đa số" trong việc làm thất thoát vốn và tài sản mà các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gây ra.

Theo Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên