03/02/2024 19:02 GMT+7

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc tuyên dương bí thư khu phố tiêu biểu

Chiều 3-2, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đến thăm, chúc Tết bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu tại TP Thủ Đức và trao quà chúc Tết cho công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động của từng bí thư khu phố tiêu biểu tại chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động của từng bí thư khu phố tiêu biểu tại chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Đến thăm, chúc Tết các bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu tại TP Thủ Đức, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết những năm qua, TP có nhiều chính sách chăm lo, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ khu phố, ấp trên địa bàn TP…

Theo ông Lộc, từ năm 2024, chương trình tuyên dương bí thư chi bộ khu phố, ấp sẽ được đưa vào hoạt động thường xuyên và có sự phân cấp từ cơ sở đến TP.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Lộc ghi nhận và đánh giá cao các bí thư chi bộ khu phố đã có những cống hiến cho cơ quan, đơn vị, gắn bó rất chặt chẽ với địa bàn dân cư.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và các lãnh đạo tặng quà, chúc Tết các bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và các lãnh đạo tặng quà, chúc Tết các bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Các bí thư chi bộ khu phố đã góp phần phát huy được tinh thần đại đoàn kết tại cơ sở, phát triển các phong trào thi đua yêu nước sát thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu phố.

Phó bí thư Thành ủy TP chúc các bí thư chi bộ khu phố luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Ông Lộc cũng mong muốn thời gian tới các cô chú tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc và Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất TP Hứa Quốc Hưng trao quà, chúc Tết gia đình công nhân - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc và Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất TP Hứa Quốc Hưng trao quà, chúc Tết gia đình công nhân - Ảnh: HỮU HẠNH

Cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Phước Lộc đã đến tham dự ngày hội Vui Tết cùng công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức).

Theo ông Hứa Quốc Hưng - trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM (Hepza), hằng năm các khu chế xuất, khu công nghiệp đóng góp gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu và khoảng 30.000 tỉ đồng cho ngân sách TP. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp của 250.000 lao động, mà 65% trong đó đến từ các tỉnh, thành.

Con em công nhân được hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa để vui xuân đón Tết - Ảnh: HỮU HẠNH

Con em công nhân được hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa để vui xuân đón Tết - Ảnh: HỮU HẠNH

Năm 2023, tình hình khó khăn chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Đời sống, thu nhập của công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, các khu chế xuất, khu công nghiệp đã tăng nguồn lực chăm lo cho người lao động với hơn 57 tỉ đồng (tăng 29% với năm 2023) từ hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc TP, Liên đoàn Lao động TP, Quỹ hỗ trợ công nhân và các doanh nghiệp.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc Tết, tặng quà hộ nghèo tỉnh Đồng NaiBí thư Nguyễn Văn Nên chúc Tết, tặng quà hộ nghèo tỉnh Đồng Nai

Chiều 29-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên