
Tặng hoa cho ê kíp phim Thanh âm vượt đại dương trong buổi công chiếu tối 16-7 - Ảnh: ĐẬU DUNG
Đó là chia sẻ của ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bên lề sự kiện ra mắt phim Thanh âm vượt đại dương (đạo diễn: Đào Duy Phúc, Nguyễn Mạnh Hà) tối 16-7 tại Hà Nội.
Đây là phim đầu tiên ra mắt sau khi Nghị định số 189 của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị có hiệu lực từ ngày 15-7.
Nghị định 189 mở ra chương mới cho phim Nhà nước đặt hàng
Ông Đặng Trần Cường cho biết việc đưa phim Thanh âm vượt đại dương ra rạp cụ thể hóa Nghị định 189 trong thực tế. Bộ phim có nội dung hết sức ý nghĩa, phù hợp để kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
Nói với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Cường đánh giá: "Nghị định 189 mở ra một chương hoàn toàn mới cho dòng phim Nhà nước đặt hàng, đánh dấu sự chuyển mình từ phục vụ chính trị đơn thuần sang tiếp cận thương mại".
Theo ông, Nghị định có hai nội dung cơ bản. Một là, khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim do Nhà nước làm chủ sở hữu. Hai là, nếu phát sinh doanh thu trừ các chi phí, các đơn vị sẽ nộp về Nhà nước 30%.
Trước đây, các bộ phim Nhà nước đặt hàng thường bị mặc định chỉ dành cho khu vực vùng sâu, vùng xa thông qua hệ thống chiếu bóng lưu động.
"Nghị định 189 mở ra cơ hội cho người dân ở mọi nơi, đều có cơ hội tiếp cận dòng phim này. Khán giả được thưởng thức phim tại các rạp chiếu hiện đại với trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao thay vì các buổi chiếu lưu động hạn chế về thiết bị", ông nói.

Phim Nhà nước ra "biển lớn"
Biển lớn ở đây là thị trường điện ảnh rộng lớn, thay vì đến hẹn (đợt kỷ niệm nào đó) mới chiếu cho khán giả. Với Nghị định 189, phim do Nhà nước đặt hàng sẽ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với phim thương mại.
Nhưng liệu có áp lực nào không?
Nói thêm với Báo điện tử Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng dù ra rạp thương mại, mục tiêu số một của phim Nhà nước vẫn là phục vụ nhiệm vụ chính trị và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến người dân một cách rộng rãi nhất.
Cục Điện ảnh không có ý định gây áp lực về mặt tài chính hay coi doanh thu là tiêu chí hàng đầu đối với dòng phim này.
Song việc phát hành thương mại sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để Cục Điện ảnh đánh giá năng lực thực sự của nhà sản xuất.
Theo ông Cường, khi một bộ phim được đặt vào môi trường thị trường, khả năng đáp ứng yêu cầu của khán giả và chất lượng thực tế của tác phẩm sẽ trở thành căn cứ để xem xét đơn vị đó có đủ năng lực tiếp tục thực hiện các dự án của Nhà nước hay không?

Thanh âm vượt đại dương do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất - Ảnh: NSX
Trailer phim Thanh âm vượt đại dương
"Cục Điện ảnh coi việc ra mắt phim Thanh âm vượt đại dương là một bước chạy thử để kiểm tra lại toàn bộ các quy trình sau khi Nghị định 189 ra đời", ông chia sẻ.
Ông cho biết thêm, thay vì tham gia đầu tư 100% kinh phí như trước đây, Cục đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật để chuyển sang hướng hỗ trợ sản xuất. Điều này xuất phát từ thực tế là nguồn lực của Nhà nước có hạn và không đủ để chi trả toàn bộ cho các dự án có quy mô sản xuất ngày càng lớn.
Trong mô hình kết hợp này, Nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc quyết định đề tài và nội dung sao cho phù hợp với các nhiệm vụ chính trị; việc triển khai sản xuất cụ thể như thế nào sẽ do các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện.
Hiện đang có một số bộ phim khác do Nhà nước đặt hàng đang nằm trong giai đoạn sản xuất và một số phim được sản xuất trước đây nhưng chưa có điều kiện tiếp cận đông đảo khán giả, thì tới đây cũng sẽ được đưa ra phát hành thương mại rộng rãi.
Sau suất chiếu tại lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở khu vực miền Trung ngày 23-7 tại Hà Tĩnh và ngoài phát hành chính thức từ ngày 24-7 ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Thanh âm vượt đại dương dự kiến ra rạp thương mại ở một số cụm rạp lớn trên cả nước.
Phim tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954.
Phim quay từ tháng 11-2024 đến tháng 1-2025 với những bối cảnh được quay trực tiếp tại nhà tù Côn Đảo, có sự tham gia của các diễn viên Bùi Bài Bình, Đặng Tất Bình, Thùy Dương, Quang Thuận, Vĩnh Xương, Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận