
Hình mẫu nam chính tổng tài dần biến mất trong phim Hàn - Ảnh: TVING
Theo báo Korea JoongAng Daily, các phim Hàn Quốc gần đây có sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng nam chính. Thay vì những hình mẫu "ngầu" như tài phiệt hay hoàng tử, nhiều bộ phim lựa chọn khắc họa những người đàn ông bình thường, sống khép kín.
Yumi's Cells 3, Boyfriend on Demand, Once We Were Us... là những phim phản ánh rõ xu hướng này, nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.
Khán giả đâu chỉ mê 'tổng tài Hàn Quốc'
Sự thay đổi trong cách xây dựng nhân vật nam thể hiện rõ qua mùa 3 của Yumi's Cells. Nhân vật Shin Soon Rok do Kim Jae Won thủ vai là một biên tập viên nhà xuất bản có tính cách điềm tĩnh.
Thói quen của anh rất đơn giản, là những điều mà có thể bắt gặp bất cứ ai ngoài đời như ngâm mình trong bồn tắm, uống sữa chuối, đọc sách trước khi ngủ, thích ăn há cảo, bánh cá hay bánh mì. Dù nạp năng lượng ở nhà, khi ra ngoài anh luôn như ở "chế độ tiết kiệm năng lượng", sống chậm và khá trầm tính.

Shin Soon Rok là người có thể bắt gặp bất cứ đâu ngoài đời - Ảnh: TVING
Shin Soon Rok được xếp vào nhóm hình tượng người thích ở nhà hay "mọt sách", một kiểu nhân vật thường được mô tả là an toàn, ít gây xung đột. Trong chuyện tình cảm, anh không chủ động theo đuổi tình yêu hay có nhiều kinh nghiệm hẹn hò mà mang lại cảm giác sẽ âm thầm dành trọn tình cảm cho một người.
Nguyên tác webtoon của Yumi's Cells từng đạt 3,5 tỉ lượt xem và có lượng người hâm mộ đông đảo, trải dài từ tuổi teen đến trên 30 tuổi.
Trailer mùa 3 phát hành đầu tháng 4 ghi nhận gần 700.000 lượt xem trên YouTube, cùng hàng trăm bình luận thể hiện sự chờ đợi nhân vật Shin Soon Rok.
Sau khi tập đầu lên sóng, bộ phim đứng đầu về đóng góp thuê bao trả phí trên nền tảng phát hành, đồng thời dẫn đầu khung giờ trên truyền hình cáp theo số liệu đo lường khán giả.

Khán giả có xu hướng thích những điều giả tưởng nhưng thực tế trong phim Hàn - Ảnh: TVING
Nhà phê bình văn hóa Kim Hern Sik nhận định rằng phần lớn khán giả của thể loại tình cảm hiện nay là phụ nữ có trải nghiệm công việc và đời sống xã hội, vì vậy xu hướng đã chuyển sang những câu chuyện mang tính "giả tưởng nhưng đặt trên nền thực tế".
Khi nam chính phim Hàn lùi về sau
Cùng với sự thay đổi về hình mẫu, vai trò của nam chính trong các phim tình cảm cũng có sự điều chỉnh. Thay vì là trung tâm thúc đẩy câu chuyện hay tạo ra bước ngoặt về địa vị cho nữ chính, họ thường xuất hiện như một yếu tố hỗ trợ, góp phần vào quá trình trưởng thành của nhân vật nữ.
Trong bộ phim Boyfriend on Demand phát hành trên Netflix, nhân vật Park Kyeong Nam do Seo In Guk đảm nhận là đồng nghiệp của nữ chính Seo Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon.

Nhân vật nam chính trong Boyfriend on Demand đôi lúc cộc cằn, chưa hoàn hảo nhưng lại chiếm trọn trái tim nữ chính - Ảnh: Netflix
Anh không có sự lãng mạn, thậm chí đôi lúc cứng nhắc và khó gần. Trong khi đó, Seo Mi Rae có cơ hội trải nghiệm các mối quan hệ lý tưởng thông qua dịch vụ hẹn hò thực tế ảo. Dù vậy lựa chọn cuối cùng của cô lại là người đồng nghiệp với nhiều điểm chưa hoàn hảo.
Một ví dụ khác là phim điện ảnh Once We Were Us. Lee Eun Ho (Koo Kyo Hwan) cùng Han Jeong Won (Moon Ga Young) vượt qua cuộc sống khắc nghiệt ở Seoul và nuôi dưỡng giấc mơ thành công trong phát triển game.
Dù chia tay vì thực tế khắc nghiệt, 10 năm sau họ vẫn tự hỏi: "Nếu khi đó chúng ta lựa chọn khác đi, liệu có còn chia tay không?". Có thể thấy, Lee Eun Ho là kiểu người có thể bắt gặp đâu đó. Ngay cả khi thành công lớn, anh vẫn giữ tình cảm thuần khiết với mối tình đầu.

Once We Were Us là câu chuyện của những người không hoàn hảo - Ảnh: Showbox
Các nam chính trong Boyfriend on Demand và Once We Were Us đều có điểm chung là góp phần vào sự trưởng thành của nữ chính. Park Kyung Nam kích thích Seo Mi Rae thoát khỏi sự trì trệ, còn Lee Eun Ho cùng Han Jeong Won vượt qua thời gian khó khăn và ủng hộ ước mơ của nhau.
Dẫu vậy yếu tố giả tưởng truyền thống vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhân vật Đại quân Lee Ahn (Byun Woo Seok) trong Perfect Crown là hình mẫu nam chính điển hình giúp nữ chính Seong Hee Joo (IU) nâng cao địa vị.
Tuy nhiên nhân vật nữ không còn được khắc họa theo hướng thụ động. Seong Hee Joo có nền tảng tài chính vững vàng, năng lực kinh doanh và chủ động trong mối quan hệ.

Perfect Crown vẫn giữ mô típ hoàng tử truyền thống nhưng không còn Lọ Lem - Ảnh: tvN
Nhà phê bình Ha Jae Geun nhận xét: "Đây là điểm khác biệt lớn so với phim lãng mạn trước đây, nơi nữ chính thường 'đổi đời' nhờ nam chính.
Yếu tố giả tưởng không thể thiếu trong phim lãng mạn giờ đây thường được đặt vào nữ chính. Ta cũng thấy những nỗ lực phá vỡ khuôn mẫu bằng cách đảo ngược vai trò giới hoặc xây dựng nhân vật có đủ địa vị, năng lực và ngoại hình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận