31/12/2017 16:29 GMT+7

Phim chiếu rạp cuối năm: ấm áp tình yêu, lòng tốt và sự tử tế

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Như những đốm lửa ấm áp ngày cuối năm, thông điệp của các bộ phim rạp ra mắt trong dịp Tết tây khiến người xem tin rằng: điều kỳ diệu luôn hiện hữu trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn này.

Đó là tình yêu của một người cha ít học, nghèo khó dành cho con trai trong Khi con là nhà. 

Là khao khát chạm tay vào những giấc mơ lớn từ những con người có xuất phát điểm tầm thường trong Bậc thầy của những giấc mơ (The greatest showman)

Là sự cổ vũ, niềm tin được đặt đúng chỗ để truyền đi thông điệp về lòng tốt và sự tử tế trong Wonder (Điều kỳ diệu)...

Câu chuyện tình cha - tình người

Ra rạp từ ngày 28-12, bộ phim tình cảm gia đình Khi con là nhà đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải sau những "hotboy nổi loạn, gái điếm, thằng cười"... 

Xem Khi con là nhà, khán giả hiểu Vũ Ngọc Đãng đã được trở về với cảm xúc mãnh liệt, hồn nhiên của anh từ ngày đầu bước chân vào điện ảnh với phim ngắn Chuột.

Phim chiếu rạp cuối năm: ấm áp tình yêu, lòng tốt và sự tử tế - Ảnh 1.

Phim Khi con là nhà - Ảnh: Ảnh: ĐPCC

Bối cảnh phim đầy ắp chất thơ của vùng miền Tây sông nước, nơi có hai cha con Quang - Bi, côi cút, nương tựa nhau trong cái nghèo nhưng lấp lánh hạnh phúc. 

Người cha thương con nhưng có tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Một biến cố xảy ra khiến hai cha con phải trốn lên thành phố và lạc mất nhau...

Trailer phim Khi con là nhà

Với thời lượng 83 phút, bộ phim vừa vặn để kể với khán giả một câu chuyện dễ thương về tình cha con trong sự hóa thân của Lương Mạnh Hải vào vai người cha yêu con hơn mọi thứ trên đời. 

Khán giả cũng có thể thích thú với cậu bé Bi lém lỉnh qua diễn xuất thuyết phục của diễn viên nhí Duy Anh, và một "dàn bao" dù chỉ xuất hiện vài phút cũng đủ làm bức tranh tình người trong phim thêm đậm đà như Lê Hóa, Ngọc Nga, La Quốc Hùng, Tú Vi...'

Lương Mạnh Hải: 'Hãy sống cho hết sức mình' Lương Mạnh Hải: "Hãy sống cho hết sức mình"

TTCT - Trong bộ phim truyền hình 35 tập Bỗng dưng muốn khóc sắp phát sóng (lúc 21g ngày 30-7-2008 trên VTV1), khán giả sẽ gặp lại diễn viên Lương Mạnh Hải trong vai Nam, một chàng trai con nhà giàu học dốt, ăn chơi, phá phách, sống lêu lổng bạt mạng như chiếc xe tuột dốc không phanh.

Đắm mình trong âm nhạc

Bộ phim ca nhạc hoành tráng The greatest showman (ra rạp từ 29-12) với tựa đề tiếng Việt đầy mơ mộng: Bậc thầy của những giấc mơ, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi - đứng đầu là chàng "người sói" Hugh Jackman - là kết quả lao động miệt mài sau bảy năm ròng rã.

Phim chiếu rạp cuối năm: ấm áp tình yêu, lòng tốt và sự tử tế - Ảnh 4.

Phim Bậc thầy của những giấc mơ - Ảnh: ĐPCC

Dựa trên câu chuyện có thật về ông bầu của gánh xiếc nổi tiếng nước Mỹ P.T. Barnum, bộ phim tái hiện hành trình của Barnum, từ một nhân viên văn phòng đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ tạo nên sự khác biệt trong ngành giải trí Mỹ với sô diễn The greatest show on Earth (Buổi diễn tuyệt vời nhất hành tinh), quy tụ những diễn viên có ngoại hình kỳ dị và mang họ bước ra ánh sáng của vũ điệu, âm nhạc.

Hai giờ đồng hồ của phim là từng giây phút khán giả được đắm đuối trong những giai điệu ngọt ngào, vũ điệu bùng nổ, ánh sáng, sắc màu và cả nước mắt! 

Câu chuyện của P.T. Barnum đến giờ vẫn còn thu hút sự tranh cãi của nhiều người. Có người gọi ông là kẻ lừa đảo, cũng có người mến phục ông.

Trailer phim The greatest showman

Nhưng P.T. Barnum trong phim - qua màn hóa thân tuyệt vời của Hugh Jackman - đã cổ vũ cho khát khao chinh phục những giấc mơ điên rồ nhất từ những con người bình thường, thậm chí dưới đáy xã hội. 

Một điều đáng chờ đợi khác là âm nhạc trong phim khi các ca khúc của The greatest showman đã được nhào nặn bởi bộ đôi Benj Pasek và Justin Paul - hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar và Quả cầu vàng cho phần âm nhạc xuất sắc trong bộ phim La La Land (2016).

Cùng dòng phim ca nhạc, phần 3 của series phim Pitch Perfect (Sự nổi loạn hoàn hảo) là cái kết đẹp cho nhóm nữ ca học đường tài năng, xinh đẹp, cá tính năm nào. 

Khi ngọn lửa đam mê âm nhạc vẫn bùng cháy, các cô nàng cá tính của nhóm Bellas trong hai phần phim trước (ra mắt lần đầu vào năm 2012, phần 2 vào năm 2015) đã tạm gác lại mọi việc để cùng tái hợp trong một sự kiện lưu diễn đặc biệt.

Công bố 11 dự án phim khủng sẽ ra rạp năm 2018 Công bố 11 dự án phim khủng sẽ ra rạp năm 2018

TTO - Được xem là những 'con cưng' của Universal Studio trong năm 2018, 11 bộ phim dưới đây được 'gã khổng lồ' trong làng giải trí chăm chút kĩ càng.

"Hãy chọn sống tốt"

Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng là Wonder (Điều kỳ diệu, ra rạp từ 29-12), bộ phim có sự tham gia của "người đàn bà đẹp" Julia Roberts cùng nam diễn viên nhí tài năng Jacob Tremblay - người phải mất nhiều giờ hóa trang để vào vai cậu bé Auggie Pullman mang khuôn mặt kỳ dị. 

Trailer phim Wonder

Một trong những thông điệp của bộ phim "choose kind" (tạm dịch: Hãy chọn sống tốt) đã được khán giả khắp nơi ủng hộ trên mạng xã hội trong mùa Lễ tạ ơn và Ngày thế giới tử tế 13-11 vừa qua, cũng là điều đọng lại của bộ phim trong lòng người xem.

Wonder được chuyển thể từ tác phẩm đầu tay, ra đời năm 2012 của nữ văn sĩ R.J. Palacio. 

Sau khi câu chuyện của bộ phim ra mắt, nó đã truyền cảm hứng cho nhiều bệnh nhi mắc phải hội chứng bất thường ở khuôn mặt trở nên dạn dĩ, tự tin và mở lòng hơn.

Góp mặt trong danh sách phim cuối năm nay còn phải kể đến Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The two worlds)

Trailer phim Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới

Bộ phim là phần mở đầu cho loạt phim được làm với kinh phí "khủng" (gần 800 tỉ đồng Việt Nam) kể về hành trình sau cái chết của con người trong 49 ngày. 

Ja Hong (do Cha Tae-hyun thủ vai) là anh lính cứu hỏa đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ... Chết chưa phải là hết, mà chỉ là sự bắt đầu của cuộc "phán xét" ở bảy tầng địa giới. 

Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới là câu chuyện vừa hài hước, vừa nhân văn nhắn nhủ đến mỗi cá nhân về lý tưởng "sống đẹp", để không bao giờ nói lời hối tiếc khi lìa xa thế giới này.

Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ được chuyển thể thành phim Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ được chuyển thể thành phim

TTO - Đến từ đất nước của truyện cổ Andersen, The incredible story of the giant pear - tác phẩm thiếu nhi ngộ nghĩnh của tác giả Jakob Martin Strid đã chính thức được chuyển thể thành phim.

cuoc-phieu-luu-cua-qua-le-khong-lo

Phim Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ - Ảnh: ĐPCC

Món quà cho các bạn nhỏ

Đó là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của nhà văn, họa sĩ người Đan Mạch Jakob Martin Strid, mang tên Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ (The incredible story of the giant pear, ra rạp từ 29-12).

Bộ sách The incredible story of the giant pear đã bán trên 100.000 bản sách và được dịch ra 8 thứ tiếng, trong đó có Việt Nam, nhận được sự yêu mến rất lớn của các bạn nhỏ.

Cuộc phiêu lưu vượt biển trên con thuyền là một quả lê khổng lồ đầy kỳ lạ, kinh ngạc của bộ ba mèo Mitcho, voi Sebastian và giáo sư vui tính Glucose trong hành trình giải cứu thị trưởng thị trấn Ánh nắng xinh đẹp - ngài JB - sẽ mang đến những giây phút tuyệt vời cho trí tưởng tượng phong phú của các em.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên