Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Philippines rút lui, không đăng cai SEA Games 2019
TTO - Ngày 21-7, Philippines đã tuyên bố không đăng cai SEA Games 2019 do tình hình an ninh bất ổn, đồng thời chính phủ nước này muốn sử dụng ngân sách để tái thiết thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá.
![]() |
Philippines rút lui, không đăng cai SEA Games 2019. Ảnh: SEAGFOFFICE |
“Do tình hình hiện nay tại đảo Mindanao cùng các vấn đề của chủ nghĩa khủng bố và tội ác,chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Philippines sẽ không đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch” - chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines William Ramirez cho biết. Ông Ramirez còn tiết lộ, ngân sách để tổ chức SEA Games 2019 sẽ được sử dụng để xây dựng lại thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá.
Vào năm 2015, Philippines được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á trao quyền đăng cai SEA Games 2019. Đây là lần thứ tư Philippines đăng cai SEA Games và 2 thành phố Manila và Davao được quốc gia này chọn làm 2 địa điểm chính tổ chức đại hội.
Lần gần nhất Philippines đăng cai SEA Games là vào năm 2005. Ở kỳ đại hội này, Philippines dẫn đầu bảng xếp hạng với 113 HCV. Ở SEA Games 2015 tại Singapore, Philippines chỉ giành được 29 HCV.
Nhiều khả năng Thái Lan sẽ thay thế Philippines tổ chức kì SEA Games 2019.
-
TTO - Sức nóng tăng giá đã lan ra ruộng đồng, nhà máy đến mâm cơm của mọi gia đình. Nhưng hậu quả còn lớn hơn nếu chậm có giải pháp giảm nhiệt đà tăng giá, dẫn đến lạm phát cao, phải tăng lãi suất...
-
TTO - Chiều 23-5, gia đình bé S.T.N.N. (4 tuổi, ở thôn Ma Y, xã Phước Tân, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và người thân, xóm giềng đã làm lễ an táng cho bé trong xót xa, thương tiếc.
-
TTO - Sau chiếc huy chương vàng SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam sẽ sang Dubai tập huấn vào tối nay (24-5) nhằm hướng đến thách thức mới tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6 tới.
-
TTO - Hơn 21.000 người lao động ở TP.HCM được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà; Hà Nội số ca COVID-19 giảm mạnh, tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè; Cả nước có mưa to, các tỉnh Bắc Bộ đề phòng ngập nặng... là những tin đáng chú ý.
-
TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho biết từ nay đến năm 2025, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ triển khai đồng loạt khoảng 400km đường cao tốc với tổng vốn đầu tư trên 100.000 tỉ đồng. Nhưng câu hỏi khó hiện nay là: cát đâu để làm?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận