Phóng to |
|
Các binh sĩ Philippines ở tỉnh Isabela - Ảnh: AFP |
Vụ đụng độ xảy ra khi các binh sĩ chính phủ đang đi tuần tra và bị lực lượng Quân đội nhân dân mới (NPA) mai phục ở một vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Isabela trên đảo Luzon lớn nhất Philippines, ABS-CBN dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines, đại tá Cirilito Sobejana.
Đọ súng đã nổ ra ở hai vùng thuộc tỉnh miền bắc Isabel khi chính quyền tìm cách nối lại những cuộc thương lượng nhằm chấm dứt một trong những cuộc chiến nổi dậy kéo dài nhất ở châu Á.
Sobejana nói vụ đọ súng mới nhất xảy ra khi quân đội đang đi tuần tra vào lúc chập choạng tối ở gần thị trấn miền núi San Geronimo. Một vụ đụng độ khác xảy ra ngày 16-11 giữa các tay súng NPA và một đơn vị quân đội ở thị trấn San Mariano ngay bên cạnh, nhưng chưa có thông tin gì về thương vong, theo người phát ngôn quân đội.
Các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và Mặt trân dân tộc dân chủ, tổ chức chính trị của NPA, dự kiến sẽ được nối lại ở Na Uy vào tháng tới. Nhưng quân nổi dậy đã hủy bỏ thương lượng sau khi Manila từ chối điều kiện lâu nay của họ thả 18 người đang bị chính phủ giam giữ trước khi hòa đàm bắt đầu.
Những du kích cánh tả tiến hành chiến tranh từ năm 1969 và hơn 30.000 người đã thiệt mạng vì xung đột, theo chính quyền Philippines. Cả hai phía đã tuyên bố vào tháng 2-2011, sau những cuộc đàm phán ở Na Uy, rằng họ định hạn chót là tháng 6-2012 để ký một hòa ước, nhưng thương lượng đã bế tắc vì vấn đề các sĩ quan du kích bị bắt giữ.
Quân đội ước tính NPA hiện có khoảng 4.000 tay súng trên toàn quốc, giảm nhiều so với mức cao nhất là 26.000 người vào những năm 1980. Tuy nhiên, NPA vẫn nhận được sự ủng hộ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hẻo lánh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận