28/07/2014 19:45 GMT+7

Philippines có công dân thứ 100 triệu

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

TTO - Bé gái Chonalyn Sentino chào đời lúc 12g35ph sáng chủ nhật 27-7 tại bệnh viện công Dr. Jose Fabella ở thủ đô Manila chính thức được công nhận là công dân thứ 100 triệu của nước Philippines.

"Đây vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức. Một cơ hội mà chúng tôi phải khai thác và một thách thức mà chúng tôi phải công nhận" - ông Juan Antonio Perez, Giám đốc điều hành của Ủy ban Dân số Philippines nói với hãng tin Pháp AFP.

Dân số VN trên 88,5 triệu người, đang già hóa nhanh

kO1PtAnG.jpgPhóng to
Bé gái Chonalyn Sentino, công dân thứ 100 triệu của Philippines. Ảnh: Reuters.

Có đông dân có nghĩa là có lực lượng lao động lớn. Tuy nhiên, nó lại là một thách thức ở một đất nước có tới khoảng 25% số dân sống trong cảnh nghèo khó. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (2013), Philippines có số dân đứng hàng 12 thế giới, trong khi có GDP bình quân đầu người chỉ 2.765 USD (đứng thứ 131 trên thế giới). Ủy ban Dân số Philippines cho biết nưóc này phải tìm phương cách để đem các dịch vụ xã hội tới các gia đình nghèo nhất, nhưng đồng thời phải giảm tốc độ sinh sản xuống. Mục tiêu mà Philippines đề ra là bình quân mỗi phụ nữ chỉ sinh 2 con, thay vì ở mức 3 con như hiện nay.

Trong thời gian qua, những nỗ lực giảm tốc độ sinh sản của Philippines gặp nhiều khó khăn vì Giáo hội Thiên chúa giáo Roma (Công giáo) phản đối tất cả các biện pháp ngừa thai nhân tạo. Philippines có khoảng 80% số dân là tín đồ Công giáo.

Năm 2012, Tổng thống Benigno Aquino III đã ký luật sức khỏe sinh sản cho phép các trung tâm y tế công cung cấp miễn phí tất cả các biện pháp tránh thai cho mọi người, đặc biệt là người nghèo. Tuy nhiên, luật này bị trì hoãn trước sự phản đối quyết liệt của Giáo hội Công giáo Philippines.

Mãi tới tháng 4-2014, Tòa án Tối cao ra phán quyết công nhận luật này là hợp Hiến pháp và cho phép chính phủ triển khai. Nhờ vậy mà có từ 2 tới 3 triệu phụ nữ nghèo giờ đây đã được tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Chính phủ Philippines cho biết sẽ chi nhiều hơn cho công cuộc "phát triển con người", đặc biệt là về giáo dục. Họ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của "việc đầu tư đúng đắn vào con người". Nước này có lợi thế là lực lượng lao động trẻ, có tới 54% số dân dưới tuổi 25.

Bé Chonalyn Sentino cân nặng 2,7kg là một trong 100 bé sơ sinh chào đời ngày hôm đó tại các bệnh viện công trên khắp quần đảo Đông Nam Á này được nhận giấy chứng nhận "trẻ sơ sinh Philippines thứ 100 triệu".

Người cha là tài xế xe tải 45 tuổi Clemente Sentino cho biết anh tin tưởng mình có thể chăm lo tốt cho vợ con, cho dù anh chỉ có tiền lương cố định. Anh và mẹ của cô bé là Dailin Cabigayan, 27 tuổi, đang có kế hoạch làm đám cưới.

Chính phủ Philippines cho biết họ sẽ giám sát từng bé trong những năm tới để bảo đảm các cháu sẽ nhận được các dịch vụ y tế cần thiết.

Clip bé sơ sinh thứ 100 triệu của Philippines

sJ30n2gt.jpgPhóng to
Bé Chonalyn Sentino và cha mẹ
YnNS7JjC.jpgPhóng to
PHẠM HỒNG PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất