20/07/2015 13:02 GMT+7

Philippines chi ngân sách trên 550 triệu USD để mua vũ khí

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-7, chính quyền Philippines công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng kỷ lục 25 tỷ peso, tương đương 552 triệu USD năm 2016 để mua vũ khí nhằm bảo vệ chủ quyền biển.

Máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc sản xuất - Ảnh: Manilalivewire

Theo Reuters, chính quyền Manila cho biết sẽ trình quốc hội ngân sách quốc phòng 25 tỉ peso vào tuần tới. Con số này cao hơn 15,1% so với ngân sách quốc phòng năm 2015. Mục tiêu là phục vụ chiến lược hiện đại hóa quân đội mà Tổng thống Benigno Aquino đã đề ra.

Một tướng quân đội Philippines tiết lộ chính phủ sẽ dùng số tiền này để mua hai tàu hộ tống, hai máy bay tuần tra đường dài và hệ thống rađa.

Tất cả sẽ được quân đội Philippines triển khai để tăng cường tuần tra, giám sát trên Biển Đông nhằm đối phó với nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc.

Phần còn lại sẽ phục vụ chương trình mua máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc sản xuất.

Manila đã ký hợp đồng mua 12 chiếc FA-50 và hai chiếc đầu tiên đã được giao trước thời hạn tháng 12-2015. Đây là loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn những gì không quân Philippines đang sở hữu.

Máy bay FA-50 có thể chở tới 4,5 tấn vũ khí, được trang bị tên lửa không đối không, không đối đất, bom và súng bắn rocket. Dự kiến phía Hàn Quốc giao đủ 12 chiếc FA-50 cho Philippines vào năm 2017.  

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên