30/06/2011 07:29 GMT+7

Philippines bố ráp khu đèn đỏ Angeles

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TT - Theo nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines tại Manila, ba quán rượu ở phía nam thành phố Angeles, khu đèn đỏ nổi tiếng của Philippines, đã bị bố ráp vào tối 28-6.

Theo AFP ngày 29-6, gần 100 cô gái đã bị bắt giữ. Quản lý của một trong ba quán rượu, Terrence James Smith, quốc tịch Úc, có thể bị khởi tố về tội buôn bán người và đối diện với án phạt ở mức cao nhất là chung thân.

Một cảnh sát đề nghị giấu tên cho biết hai người nước ngoài khác có quốc tịch Mỹ và Nhật Bản cùng bị bắt trong vụ bố ráp này. Khách mua dâm cũng sẽ bị phạt nhưng mức nhẹ hơn so với mức phạt dành cho tội buôn người.

Tháng trước, hai người Thụy Điển điều hành đường dây mại dâm trên mạng đã bị buộc tội buôn bán người và bị phạt tù chung thân tại Philippines.

Angeles là khu đèn đỏ chủ yếu phục vụ lính Mỹ trong thời gian căn cứ không quân Clark còn đóng ở đây. Mỹ đã chuyển giao căn cứ này cho Philippines vào năm 1992 nhưng thành phố vẫn duy trì việc kinh doanh này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên