02/03/2007 08:07 GMT+7

Philip Roth ba lần đoạt giải Pen/Faulkner

TH.TÙNG - Theo The Observer, Wikipedia
TH.TÙNG - Theo The Observer, Wikipedia

TT - Nhà văn Mỹ Philip Roth đã trở thành nhà văn đầu tiên ba lần đoạt giải Pen/Faulkner, một giải văn học uy tín do các nhà văn Mỹ lập ra trong thập niên 1980 nhằm vinh danh các tác giả trong nước.

ppYL6OMA.jpgPhóng to

Hai lần đoạt giải Pen/Faulkner trước của ông là vào năm 1994 với tác phẩm Hoạt động cho vay nặng lãi và năm 2001 với Vết nhơ của con người.

Tác phẩm vừa giúp tác giả nay ở tuổi 74 này giành giải lần thứ ba có tựa Dân thường. Theo chánh chủ khảo Debra Magpie, đây là một “quyển tiểu thuyết đồ sộ đơn giản và thẳng thắn khi nhìn vào cuộc sống. Roth chẳng bao giờ tránh né hay nhún vai chối bỏ trách nhiệm. Ông cố gắng vật lộn với sự đau đớn của con người vì đang tự đánh mất mình”.

TH.TÙNG - Theo The Observer, Wikipedia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên