15/07/2016 20:20 GMT+7

Phê duyệt Đề án đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật

V.V.TUÂN - L.C.
V.V.TUÂN - L.C.

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030.

Sinh viên Nhạc viện TP.HCM biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Thầy & trò - những đồng nghiệp - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ
Sinh viên Nhạc viện TP.HCM biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Thầy & trò - những đồng nghiệp - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Đề án hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật trong cả nước, có tài năng, năng khiếu vượt trội ở các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, xiếc, sáng tác văn học.

Mục tiêu chung của Đề án là phát hiện, đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội để trở thành những nghệ sĩ tài năng trong biểu diễn, sáng tác, giảng dạy; tham gia biểu diễn, dự thi các chương trình, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế; phát triển tài năng trẻ văn hoá nghệ thuật có trình độ chuyên môn sâu, có đức, có tài, có khả năng sáng tạo sản phẩm văn hoá nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế; trở thành lực lượng văn nghệ sĩ nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Các đối tượng được lựa chọn trong Đề án sẽ có thời gian đào tạo tập trung ở trong nước, trong đó có thời gian thực tập ngắn hạn ở nước ngoài và tham gia các cuộc thi, hội diễn, triển lãm, trại sáng tác, chuyên ngành đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời được liên kết đào tạo với các đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài.

Thời gian tuyển sinh của Đề án bắt đầu từ năm 2017 với khoảng 300 chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm.

Kinh phí thực hiện Đề án được trích từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

V.V.TUÂN - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên