18/11/2017 09:47 GMT+7

Phẫu thuật đốt sống thai nhi còn trong túi ối

MINH HẢI
MINH HẢI

TTO - Nhóm chuyên gia về nhi khoa, phẫu thuật thần kinh và tim mạch tại Bệnh viện Mount Sinai ở Toronto (Canada) đã thực hiện ca phẫu thuật cột sống cho thai nhi Eiko Son (26 tuần tuổi) mắc dị tật nứt đốt sống (spina bifida) bẩm sinh.

Phẫu thuật đốt sống thai nhi còn trong túi ối - Ảnh 1.

Bé Eiko được sinh ra khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường nhờ được chữa khiếm khuyết từ khi còn trong bụng mẹ

Sau ca phẫu thuật kéo dài 2,5 giờ, tình trạng của thai nhi Eiko tiến triển tốt và ra đời hoàn toàn khỏe mạnh vào tháng 8 vừa qua.

Các bác sĩ phát hiện ra Eiko mắc thoát vị màng tủy (myelomeningocele), đây là dạng hiếm gặp và nguy hiểm nhất, gây ra nhiều tổn thương cho trẻ và là dạng điển hình mỗi khi nhắc đến dị tật nứt đốt sống.

Thoát vị màng tủy có biểu hiện lồi ra sau tạo thành một khối thoát vị ở cột sống (phổ biến nhất ở phần thắt lưng) khiến các dây thần kinh lộ ra khỏi ống tủy và rất dễ bị tổn thương.

Trong trường hợp này, nếu gia đình lựa chọn phương án là đợi đến khi Eiko ra đời mới phẫu thuật thì cô bé cần thực hiện ngay một biện pháp để giảm bớt áp lực trong não của cô bé. Tuy nhiên, việc này rất có thể sẽ khiến Eiko mất khả năng đi lại sau này và không thể sống tới tuổi trưởng thành.

Cha mẹ của Eiko đã quyết định áp dụng biện pháp phẫu thuật cho cô con gái ngay khi vẫn còn trong bụng mẹ và được thực hiện bởi nhóm các bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật đến từ Đại học Vanderbilt, nơi đầu tiên trên thế giới tiến hành thành công ca phẫu thuật nứt đốt sống cho thai nhi.

Nứt đốt sống là một loại khiếm khuyết ống thần kinh (neural tube defect) gây ảnh hưởng đến não, xương sống hoặc tủy sống của trẻ. Nứt đốt sống có thể xảy ra bất cứ chỗ nào trên cột sống do tình trạng ống thần kinh không đóng, xương cột sống không hình thành và khép lại đúng cách làm tổn thương tới tủy sống và dây thần kinh.

Dị tật này thường phát triển ngay trong tháng đầu tiên của thai kỳ, thường là trước khi bà mẹ kịp nhận ra mình đã mang thai.

Tùy thuộc vào kích thước, vị trí của vết nứt ở cột sống hay mức độ tổn thương của tủy sống và dây thần kinh, mà trẻ có thể bị khuyết tật về thể chất như: mất cảm giác ở chân, cong vẹo cột sống,… ở các mức khác nhau, thậm chí còn có thể gây suy yếu trí tuệ.

MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên