11/06/2014 03:31 GMT+7

Phẫu thuật cứu bé bệnh tim bẩm sinh

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 10-6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bé L.K.T. (5 tuổi, TP.HCM) bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, không lỗ van động mạch phổi type III - IV (tim bé T. không có thân động mạch phổi, hai nhánh động mạch phổi xuất phát từ động mạch chủ và không hợp lưu). Bệnh nhi nhập viện ngày 7-5 trong tình trạng tím tái nặng, thở rất mệt.

Trước đó, bé đã được điều trị thông tim ở một bệnh viện nhưng chưa phẫu thuật, sửa chữa triệt để dị tật tim nên bé ngày càng suy tim rất nặng.

Theo ThS.BS Phạm Thế Việt - trưởng khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, êkip phẫu thuật tim quyết định phẫu thuật sửa chữa dị tật tim triệt để cho bé T. qua hai cuộc phẫu thuật. Ca mổ lần đầu (ngày 8-5), bé T. được các bác sĩ phẫu thuật mở rộng và kéo hai nhánh động mạch phổi để nối kết lại nhau. Sau đó tiến hành tạo ống dẫn từ thất phải lên hai nhánh động mạch phổi với đường kính 8mm, do hai nhánh động mạch phổi quá nhỏ nên không thể gắn ống ghép động mạch phổi nhân tạo. Ca phẫu thuật kéo dài hơn tám giờ và bác sĩ Thế Việt cho biết dự kiến từ 6-12 tháng sau bé T. sẽ được phẫu thuật lần hai.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên