
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc DANAFF IV - Ảnh: THANH NGUYÊN
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) với thông điệp mới "DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", chính thức khai mạc tối 28-6 tại Đà Nẵng. Sự kiện đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Chỉ đạo đặc biệt của Phó thủ tướng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá "trong một thời gian ngắn, DANAFF đã khẳng định được uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế".
Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta: coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là lực lượng nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật, còn là một ngành công nghiệp giàu sức sáng tạo, đầy tiềm năng, góp phần quảng bá, tạo thêm động lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp mạnh mẽ, trở thành bản sắc của Việt Nam và DANAFF tiếp tục vươn tầm trong những năm tới, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và nguồn lực.
Tiếp tục nâng tầm liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghệ sáng tạo, đưa Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu; đồng thời là nơi hội tụ thân thiện nhất của những nhà làm phim và sự kiện điện ảnh quốc tế.
Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ đạo cần khơi dậy khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc, đủ sức chinh phục công chúng trong và ngoài nước; đồng thời xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và đồng hành với sự phát triển bền vững của nền điện ảnh Việt Nam.
"Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa", Phó thủ tướng nói.

Tặng hoa cho giám khảo các hạng mục - Ảnh: THANH NGUYÊN
Những câu chuyện từ châu Á chạm đến giá trị phổ quát
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức DANAFF IV, Giám đốc Liên hoan phim - chia sẻ điện ảnh châu Á đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Những câu chuyện được kể từ châu Á không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt mà còn chạm đến giá trị phổ quát của con người. "Mong rằng DANAFF sẽ tiếp tục là nơi những tiếng nói sáng tạo ấy được gặp gỡ, được lan tỏa và được kết nối với công chúng quốc tế", bà Lan bày tỏ.

Giám đốc DANAFF IV Ngô Phương Lan phát biểu - Ảnh: THANH NGUYÊN

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi - Ảnh: THANH NGUYÊN
Còn bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức DANAFF IV - cho rằng DANAFF không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố.
Bà phát biểu: "DANAFF IV tiếp tục mang trong mình khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế; nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu, phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn".
Nghệ sĩ đến để giao lưu, học hỏi là chính
Sau khai mạc tối 28-6, khán giả và những người yêu điện ảnh sẽ có một tuần dày đặc các sự kiện chiếu phim, giao lưu, workshop, lớp học chuyên sâu, hội thảo…
Đạo diễn Đặng Thái Huyền đến cùng đoàn phim Mưa đỏ, phim có tên trong hạng mục Phim Việt Nam dự thi năm nay.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Đặng Thái Huyền cho rằng dù việc đạt giải là mong muốn chung của cả ê kíp nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. DANAFF qua các mùa dần trở thành một ngày hội nghề nghiệp quan trọng, không chỉ dành cho giới điện ảnh trong nước mà còn là nơi hội ngộ của các nghệ sĩ quốc tế.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (áo dài) dẫn đầu đoàn phim Mưa đỏ dự DANAFF IV - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đoàn Minh Anh (thứ hai phải qua) cùng đoàn phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Theo chị, quy mô tổ chức ngày càng lớn, có sự hiện diện của ngày càng nhiều gương mặt tên tuổi trên thế giới, cho thấy chất lượng của liên hoan phim ngày càng cao.
Đây là lần thứ hai diễn viên Đoàn Minh Anh (18 tuổi) đến DANAFF. Tại kỳ liên hoan này Minh Anh có hai dự án góp mặt tại Phim Việt Nam dự thi là Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) và Phí phông: Quỷ máu rừng thiên (Đỗ Quốc Trung).
"DANAFF là sân chơi lớn không chỉ ở quy mô trong nước mà còn ở tầm châu lục. Đến đây, tôi mong được giao lưu cùng các nghệ sĩ đi trước cũng như những nhà làm phim quốc tế để trau dồi kiến thức về điện ảnh. Hy vọng sự kiện bùng nổ và các giải thưởng được trao cho những dự án xứng đáng", diễn viên 18 tuổi nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận