29/10/2018 23:29 GMT+7

Phạt thanh niên lên mạng nói công an 'tranh ăn bánh trung thu'

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Một thanh niên lên mạng viết rằng Công an Cần Thơ tranh ăn hết bánh trung thu của các trẻ em nghèo đã bị xử phạt 5 triệu đồng.

Phạt thanh niên lên mạng nói công an tranh ăn bánh trung thu - Ảnh 1.

Số bánh trung thu không rõ nguồn gốc của ông Nhật bị công an phát hiện - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 29-10, ông Đặng Hoàng Kiêu, chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đặng Ngọc Thanh (25 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) số tiền 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức".

Cụ thể, anh Đặng Ngọc Thanh, nghề nghiệp làm ruộng, đã lên mạng vu khống xúc phạm uy tín  Công an thành phố Cần Thơ với nội dung Công an thành phố Cần Thơ tranh ăn hết bánh trung thu của trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa thuộc địa bàn huyện Tiểu Cẩn, tỉnh Trà Vinh.

Vào đầu tháng 9-2018, Phòng cảnh sát môi trường Công an Cần Thơ phối hợp Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại địa chỉ 149/2E, khu vực Yên Bình (phường Lê Bình, quận Cái Răng) do ông Nguyễn Minh Nhật, 32 tuổi,  làm chủ.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu, trong đó hơn 1.300 cái hiệu Moon Cake, hơn 2.000 cái bánh hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh và 240 cái không bao bì, nhãn mác.

Thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Ông Nhật thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết tiêu hủy số bánh trung thu trên.

Trao đổi với báo chí, ông Nhật cho biết số bánh trung thu trên dùng để tặng các em học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vào dịp Tết Trung thu 2018.

Sau đó, Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Nhật về hành vi không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với các thông tin trên, anh Thanh đã lên mạng vu khống cho rằng Công an Cần Thơ tranh  ăn hết bánh trung thu của trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

Bị bắt vì nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội Bị bắt vì nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội

TTO - Ông Nguyễn Duy Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì thường xuyên dùng mạng xã hội đăng thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên