16/12/2020 16:09 GMT+7

Phạt tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên Vietnam Airlines 7 năm 6 tháng tù

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Sau khi nghị án kéo dài, chiều 16-12, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Nguyễn Trần Hoài Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội 'vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ'.

Phạt tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên Vietnam Airlines 7 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng tù - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo HĐXX, trong vụ tai nạn này, lỗi hoàn toàn của Nguyễn Trần Hoài Phong. Phong lái xe quá tốc độ quy định khi không có bằng lái, chạy ngược chiều làm 1 người chết và 1 người mang thương tích 79%.

Phong có hành vi bỏ trốn tại các tỉnh thành khác sau khi gây tai nạn, bỏ sim điện thoại nên cần xem xét hành vi bỏ chạy để trốn trách nhiệm sau tai nạn.

Đối với việc bị cáo khai có sử dụng ma túy 2 ngày trước khi gây tai nạn và kết quả kiểm tra dương tính sau tai nạn, HĐXX cho rằng dù không thể xác định thời điểm bị cáo gây tai nạn có sử dụng ma túy hay không nhưng từ lời khai của bị cáo và tham vấn từ cơ quan y tế, vẫn có căn cứ để xem xét hành vi tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy. Từ đó không cần thiết trưng cầu giám định theo yêu cầu của các luật sư.

Về việc sử dụng bằng lái giả, HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo Phong tại tòa và những người liên quan đủ căn cứ xác định bị cáo Phong có dấu hiệu tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, kiến nghị cơ quan điều tra xem xét.

Phạt tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên Vietnam Airlines 7 năm 6 tháng tù - Ảnh 2.

Chị Hường cho biết sẽ kháng cáo - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo HĐXX, đối với việc bị cáo sang tên căn chung cư cho mẹ trong lúc bị tạm giam, các bị hại có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng trên là vô hiệu. Sau đó đề nghị cơ quan nhà nước hoặc tòa án có thẩm quyền kê biên các tài sản thuộc sở hữu của bị cáo để buộc bị cáo phải thi hành việc bồi thường thiệt hại.

HĐXX nhận định thiệt hại trong vụ án là rất lớn, đến nay bị cáo chưa bồi thường cho nạn nhân. Bị cáo cố tình bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, do đó phải xử lý nghiêm để đủ sức răn đe.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trần Hoài Phong 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Buộc bị cáo phải có trách nhiệm đền bù theo đề nghị của bị hại (hơn 477 triệu đồng cho gia đình ông Thường và hơn 1,4 tỉ đồng cho chị Hường).

Sau phiên tòa, chị Hường cho biết mức phạt tù với Phong là quá nhẹ so với những gì Phong đã gây ra và chị sẽ suy nghĩ về việc kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo

Theo cáo trạng, ngày 30-1, Phong dùng bằng lái giả thuê xe Mercedes tự lái chở theo 4 người khác đi từ tầng hầm tòa nhà Botanica (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đến ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Do không làm chủ được tốc độ nên khi đến trước số 123 đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận), xe của Phong lao sang trái làn đường, tông vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) lái chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên Vietnam Airlines) đang chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường mang thương tật 79%.

Sau tai nạn, Phong gọi điện thoại đến cấp cứu 115 trình báo rồi rời khỏi hiện trường, đến Phan Thiết và Đà Lạt lẩn trốn. Ngày 1-2, Phong đến công an đầu thú.

Kết quả kiểm tra ma túy sau tai nạn xác định Phong dương tính với ma túy đá và thuốc lắc.

VKS đề nghị phạt tài xế xe Mercedes 6 - 7 năm tù, luật sư kiến nghị điều tra bổ sung VKS đề nghị phạt tài xế xe Mercedes 6 - 7 năm tù, luật sư kiến nghị điều tra bổ sung

TTO - Chiều 15-12, Viện KSND quận Phú Nhuận đã đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên