17/07/2015 14:40 GMT+7

Vận động 890 triệu đồng xây nông thôn mới

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 17-7, Thành đoàn TP. Hải Phòng tổ chức lễ phát động chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" tại xã Đặng Cương (H. An Dương, TP. Hải Phòng).

Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạch vữa xây dựng hệ thống mương nước nội đồng - Ảnh: Tiến Thắng
Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạch vữa xây dựng hệ thống mương nước nội đồng - Ảnh: Tiến Thắng

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, trưởng ban phụ trách xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng khẳng định: "Đây là năm thành phố Hải Phòng tập trung đẩy mạnh việc phát triển mô hình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu sẽ có 47 xã (chiếm 35% tổng số xã) đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, do đó thành phố đang rất cần việc tiếp tục đẩy mạnh phát huy sức trẻ để chương trình đi tới thành công".

Trong lễ phát động lần này, Thành đoàn TP. Hải Phòng vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm thanh niên tình nguyện tích cực triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người dân ngay sau lễ phát động như: đổ đường bê tông hóa nội đồng, cứng hóa mương nội đồng, thí điểm mô hình hố rác di động, tiền xử lý rác thải nông nghiệp ngoài đồng ruộng,...

Hàng trăm đoàn viên thanh niên bỏ công sức xây dựng các công trình nông thôn - Ảnh: Tiến Thắng
Hàng trăm đoàn viên thanh niên bỏ công sức xây dựng các công trình nông thôn - Ảnh: Tiến Thắng
Nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa nhờ công sức của đoàn viên thanh niên đóng góp - Ảnh: Tiến Thắng
Nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa nhờ công sức của đoàn viên thanh niên đóng góp - Ảnh: Tiến Thắng

Cũng trong dịp này, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức trao tặng cơ sở vật chất phục vụ việc vui chơi của thanh thiếu nhi tại Nhà Văn hóa thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương, thi công ba tuyến đường điện “thắp sáng đường quê” (với tổng chiều dài 3km) trên địa bàn các xã Đặng Cương, Lê Thiện, Đại Bản của huyện An Dương; triển khai chương trình “Ánh điện nghĩa tình” - sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện gia dụng cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đặng Cương...

Anh Đào Phú Dương - phó bí thư thường trực thành đoàn TP. Hải Phòng - cho biết chỉ tính riêng trong đợt cao điểm và “Ngày Tuổi Trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2015, các cấp bộ Đoàn của thành phố đã vận động nguồn lực hỗ trợ các xã với tổng kinh phí khoảng 890 triệu đồng và gần 1.500 ngày công.

Đại diện thành đoàn Hải Phòng trao nguồn vốn hỗ trợ người dân để đẩy mạnh xây dựng, sản xuất - Ảnh: Tiến Thắng
Đại diện thành đoàn Hải Phòng trao nguồn vốn hỗ trợ người dân để đẩy mạnh xây dựng, sản xuất - Ảnh: Tiến Thắng
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên