25/07/2022 13:45 GMT+7

Phát huy sức trẻ tham gia chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Chuyển đổi số, các đề án của Đoàn giai đoạn 2022-2027 là chủ đề được các đại biểu thảo luận sâu tại Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM hôm nay 25-7.

Phát huy sức trẻ tham gia chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực - Ảnh 1.

Chị Mai Thanh Tuyền, bí thư Đoàn Công ty Cấp nước Sài Gòn, phát biểu tại tổ thảo luận - Ảnh: K.ANH

Thảo luận tại các tổ, nhiều đại biểu tán đồng với mục tiêu đến năm 2026 (kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh), thanh thiếu nhi thành phố xây dựng và khai thác hiệu quả nền tảng của đô thị thông minh, tham gia phát triển dịch vụ và công nghiệp thành phố theo hướng hiện đại.

Chị Mai Thanh Tuyền (bí thư Đoàn Công ty Cấp nước Sài Gòn) nói cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát huy sức trẻ tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Đồng thuận điều này, anh Ngô Đình Lưu Tiếng (bí thư Quận đoàn Gò Vấp) đề xuất cần thêm đề án xây dựng không gian phát huy ý tưởng của các bạn trẻ, nhất là những ý tưởng khởi nghiệp để giúp các ý tưởng đi vào thực tế.

Anh Huỳnh Tấn Khương (bí thư Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM) lại băn khoăn chỉ tiêu 70% về kết nạp Đảng của nhiệm kỳ mới rất khó đạt, nhất là với khu vực công nhân lao động.

Anh Lê Xuân Thân (bí thư Đoàn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ với băn khoăn này và nói mỗi khu vực cần có chỉ tiêu riêng về kết nạp đảng viên mới, không thể chung chung cho các khu vực.

Bàn về việc thanh niên tham gia nền kinh tế số, anh Thân nói cần có chương trình cụ thể hơn, đừng nêu chung chung, và rất ủng hộ việc nâng cao năng lực số cho các bạn trẻ.

Một góc nhìn khác, chị Huỳnh Anh Phương Thảo (bí thư Quận đoàn Phú Nhuận) mong cần có định hướng rõ việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho cơ sở.

Vấn đề khác mà chị Phương Thảo quan tâm là phát triển tổ chức Đoàn tại khu lưu trú, khu nhà trọ. Đồng thời nâng chất lượng tổ chức Đoàn tại khu vực địa bàn dân cư, gợi mở phương thức sinh hoạt thu hút, hấp dẫn người trẻ

Chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TP.HCM lần XI sắp tới, các đại biểu còn thảo luận về 5 đề án dự kiến của giai đoạn 2022-2027.

Cụ thể là các đề án: Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, Đoàn tham gia phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chuyển đổi số