24/03/2023 17:53 GMT+7

Phạt học sinh đi xe không mũ bảo hiểm, không biển số, xúc phạm công an

Công an huyện Lục Yên, Yên Bái phạt học sinh lớp 9 viết cam kết không tái phạm do đăng những lời xúc phạm công an trên mạng xã hội.

Theo Công an huyện Lục Yên (Yên Bái), đơn vị vừa phát hiện tài khoản Facebook "T.V.L." do em T.V.L. (15 tuổi), học sinh lớp 9 trên địa bàn, đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm công an

Cụ thể, em T.V.L. đăng hình ảnh xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông kèm nội dung xúc phạm công an với lời lẽ thô tục. 

Trước đó, em T.V.L. bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên lập biên bản do chạy xe máy khi chưa đủ 16 tuổi, xe không gắn biển kiểm soát, không kính chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm. 

Sau đó, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp với công an xã, gia đình, nhà trường làm việc và phạt em T.V.L. bằng hình thức viết cam kết không tái phạm. 

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nói chung và các em học sinh nói riêng có hành vi đúng mực khi tham gia giao thông. Đồng thời, tuyệt đối không vu khống, bôi nhọ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hay xúc phạm công an. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xúc phạm cơ quan chức năng trên Facebook, hai người bị xử lýXúc phạm cơ quan chức năng trên Facebook, hai người bị xử lý

Ngày 21-3, Công an huyện Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết đã mời làm việc và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định chủ hai tài khoản Facebook bình luận nội dung xúc phạm cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên