31/10/2018 13:06 GMT+7

Phát hiện vật thể nghi là thân máy bay của Lion Air

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Cuộc tìm kiếm và cứu nạn chuyến bay JT-610 của Hãng Lion Air đã có tiến triển tốt khi lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy một vật thể dài hơn 20 mét, nghi là thân máy bay tại Vịnh Jarawang.

Phát hiện vật thể nghi là thân máy bay của Lion Air - Ảnh 1.

Binh sĩ Indonesia khuân vác một vật thể khá lớn được cho là từ chiếc máy bay số hiệu JT-610 rơi sáng 29-10 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã phát hiện một vật thể nghi là thân máy bay tại Vịnh Jarawang thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia, nơi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không giá rẻ Lion Air chở 189 người bị rơi sáng 29-10.

Đài BBC cho biết vật thể này dài 22 mét, rộng 5 mét và cao 10 mét, được phát hiện ở độ sâu 32 mét tại vùng biển phía Đông Bắc thủ đô Jakarta.

Phát biểu trên kênh truyền hình TV One hôm nay (31-10), đại tá Haris Djoko Nugroho của Hải quân Indonesia cho biết: "Đêm qua, chúng tôi đã tìm thấy một vật thể tương đối lớn".

Theo đại tá Haris Djoko Nugroho, Hải quân Indonesia đang sử dụng hệ thống máy quét siêu âm định vị kim loại dưới nước để xác định xem vật thể đó có phải là bộ phận của máy bay JT 610 hay không. Các thợ lặn cũng sẽ kiểm tra.

Tàu hải quân KRI Rigel do đại tá Haris Djoko Nugroho phụ trách là một trong số 35 tàu đang thực hiện công tác tìm kiếm chiếc máy bay xấu số và cứu hộ nạn nhân.

Việc tìm thấy phần thân chính máy bay rất quan trọng để xác định nguyên nhân sự cố cũng như khả năng tìm thấy 2 hộp đen của máy bay. Ngoài ra, việc tìm thấy phần thân máy bay cũng sẽ giúp lực lượng cứu hộ Indonesia sớm khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện vật thể nghi là thân máy bay của Lion Air - Ảnh 2.

Lực lượng người nhái của Hải quân Indonesia tham gia việc tìm kiếm mảnh vỡ máy bay và thi thể hành khách - Ảnh: REUTERS

Trong sáng nay, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, tướng Hadi Tjahjanto, cho biết có thể lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy phần thân của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8.

Phát biểu trên kênh truyền hình TV One, ông Hadi Tjahjanto khẳng định: "Chúng tôi tin chắc là chúng tôi đã tìm thấy một phần thân của máy bay JT 610".

Ông cho biết đội tìm kiếm đã xác định được tọa độ, song cần tiến hành xác minh đó có đúng là thân máy bay gặp nạn nói trên hay không.

Trong khi đó, phó chủ tịch Ủy ban An toàn vận tải quốc gia Indonesia, ông Haryo Satmiko, cho biết vào chiều 30-10 đội tìm kiếm cứu hộ đã nghe thấy một âm thanh phát ra từ vị trí sâu 35 mét và các thợ lặn đang tiến hành kiểm tra vị trí này từ 5h sáng nay 31-10.

Tổng cộng 812 người đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm, gồm 60 thợ lặn, các nhân viên chính phủ, tình nguyện viên và các thành viên Hội chữ thập đỏ.

Hoạt động tìm kiếm đã được mở rộng hơn 46km quanh điểm được cho là nơi máy bay rơi và dự kiến sẽ được tiếp tục suốt ngày đêm trong 3 ngày tới.

Phát hiện vật thể nghi là thân máy bay của Lion Air - Ảnh 3.

Chuẩn bị hành trang cho người nhái của Hải quân Indonesia tham gia việc tìm kiếm mảnh vỡ máy bay và thi thể hành khách - Ảnh: REUTERS

Máy bay Boeing 737 MAX 8 chở 189 hành khách và phi hành đoàn thực hiện chuyến bay nội địa số hiệu JT 610 từ thủ đô Jakarta đếng TP Pangkal Pinang đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào lúc 6h33 sáng 29-10, tức chỉ 13 phút sau khi cất cánh.

Các dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống biển từ độ cao hơn 1.000m, với vận tốc 640km/h. Không có hy vọng người sống sót sau vụ tai nạn này.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên