TS.BS Phan Gia Anh Bảo cùng ekip phẫu thuật cho bệnh nhân
Bệnh nhân Đ.H.B.T (18 tuổi, TP.Đà Nẵng) nhập viện tại Bệnh viên đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng trong tình trạng bụng đau âm ỉ vùng hạ vị.
Khi siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện một khối u trong buồng trứng có kích thước khá lớn. Kết quả sinh thiết xác định khối u thuộc nhóm u tế bào xoang nội bì, còn gọi lại là u noãn hoàng.
Đây là khối u ác tính hiếm gặp ở phụ nữ nhưng hay gặp ở phụ nữ trẻ. Các phẫu thuật viên quyết định bảo tồn tử cung và phần buồng trứng còn lại.
Kết quả giải phẫu bệnh sau cùng kết luận khối u noãn hoàng giai đoạn IA. Bệnh nhân xuất viện sau 6 ngày phẫu thuật và được tư vấn về hướng điều trị tiếp theo.
TS.BS Phan Gia Anh Bảo, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, cho biết: "U noãn hoàng là khối u ác tính hiếm gặp xuất phát từ buồng trứng. Bệnh chỉ chiếm khoảng 5% trong các khối u ác tính của buồng trứng.
Chị em nếu chú ý sẽ phát hiện những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh như khó chịu hoặc đau ở vùng bụng nói chung (ấm ách, khó tiêu, căng trướng bụng…); buồn nôn, tiêu chảy, táo bón hoặc đi tiểu thường xuyên; kém ăn; cảm thầy đầy bụng ngay cả sau bữa ăn nhẹ; tăng hoặc giảm cân không rõ lý do; chảy máu âm đạo bất thường…".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận