27/10/2023 19:47 GMT+7

Phát hiện thực phẩm ôi thiu, trường ngưng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú

Kiểm tra bếp ăn của một công ty cung cấp suất ăn bán trú, phụ huynh phát hiện thực phẩm ôi thiu, không nhãn mác.

Chân gà ôi thiu được cho là từ bếp ăn của công ty cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Phú Hữu - Ảnh: chụp màn hình: MỸ DUNG

Chân gà ôi thiu được cho là từ bếp ăn của công ty cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Phú Hữu - Ảnh: chụp màn hình: MỸ DUNG

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip những hình ảnh về thực phẩm ôi thiu tại bếp ăn của một công ty được cho là cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Clip thực phẩm ôi thiu tại bếp ăn bán trú: Trường ngưng hợp đồng với đơn vị cung cấp

Chiều 27-10, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Phan Thanh Phải - hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hữu - xác nhận những hình ảnh clip trên đúng là được phụ huynh của trường quay tại bếp ăn thuộc Công ty TNHH Phương Anh Vĩnh Long - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Phú Hữu.

Theo ông Phải, những hình ảnh đó được phụ huynh quay vào ngày thứ tư 25-10, khi ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh đến kiểm tra cơ sở Công ty TNHH Phương Anh Vĩnh Long, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Phú Hữu.

"Có phụ huynh yêu cầu mở tất cả các kho để kiểm tra thì thấy chai tương không có nhãn mác, bên tủ cấp đông được mở ra có chân gà, phụ huynh phản ánh có mùi hôi. Còn túi ni lông chứa xúc xích, phụ huynh phản ánh không có nhãn mác. Tôi khẳng định chân gà và xúc xích không có trong thực đơn của Trường tiểu học Phú Hữu. 

Sau khi làm việc, họ cho biết dùng để nấu cho nhân viên nhưng lại để lẫn lộn với thức ăn chế biến của học sinh. Vấn đề này tôi đã chấn chỉnh đối tác ngay hôm đó, yêu cầu họ phải chấm dứt tình trạng trên", ông Phan Thanh Phải thông tin.

Cũng theo ông Phải, sau khi đi kiểm tra và phát hiện tình hình như vậy, ngay chiều 25-10, trường đã tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ học sinh và những phụ huynh đi cùng đoàn kiểm tra. "Chúng tôi quyết định ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú đối với Công ty TNHH Phương Anh Vĩnh Long", ông Phải nói.

Hiện nay, Trường tiểu học Phú Hữu ngưng thực hiện suất ăn bán trú cho học sinh. Trong thời gian này, trường để ban đại diện cha mẹ học sinh tìm đối tác khác.

"Sau khi phụ huynh giới thiệu đơn vị cung cấp, trường sẽ cùng bộ phận y tế phường và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đi thực tế kiểm tra. Chỉ khi họ đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, trường mới ký hợp đồng", ông Phải nói.

Định kỳ và đột xuất kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hữu cho biết bữa ăn bán trú của học sinh có giá 28.000 đồng/suất. Trường có hơn 1.000 học sinh, trong đó có 700 em ăn bán trú. Mỗi năm, ban giám hiệu nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh trường kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn theo định kỳ và đột xuất.

Lần kiểm tra hôm 25-10 là lần kiểm tra theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức.

3 trường tại TP Thủ Đức ngưng thực hiện bữa ăn bán trú

Chiều 27-10, trả lời báo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, TP.HCM cho biết Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức đã họp với những trường tiểu học, THCS đang có hợp đồng với Công ty TNHH Phương Anh Vĩnh Long để thông tin sự việc và chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát.

Đến chiều 27-10, có thêm 2 trường gồm THCS Phú Hữu và Tiểu học Trường Thạnh ngưng cung cấp bữa ăn bán trú do Công ty Phương Anh Vĩnh Long cung cấp.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cho hay Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn trong suốt năm học 2023-2024.

Theo đó, đối tượng kiểm tra sẽ là các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức...

Ai giám sát bữa ăn học đường?Ai giám sát bữa ăn học đường?

Bữa ăn học đường đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với việc phát triển thể lực, trí lực, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bữa ăn học đường tại TP.HCM đã được kiểm soát chất lượng như thế nào?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên