Bù lại, phụ huynh có thể phát hiện sớm căn bệnh qua việc chú ý và cẩn trọng đối với những rối loạn cử chỉ của trẻ sơ sinh. Đó là những biểu lộ quấy khóc hay ngầy ngật ngủ bất thường, bé nằm ngửa, mắt nhìn cố định lên trần nhà, bỏ ăn (bú), nôn ói, dễ bị kích động... Và một cơn sốt cao, thóp khum xuống là những dấu hiệu báo động.
Bệnh viêm màng não ở trẻ thường lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt (hôn, ho hay hắt hơi), trao đổi bình sữa hay đồ chơi trẻ ngậm trong miệng..., ngoài ra môi trường tù hãm hay chung đụng cũng làm gia tăng sự lây lan.
Vì vậy, chủng ngừa viêm màng não là điều cần thiết đối với trẻ sơ sinh. Trường hợp trẻ dưới sáu tháng tuổi bị sốt cao cần phải đến bác sĩ không chậm trễ. Ở độ tuổi này sốt luôn báo hiệu một điều bất thường, dù có thể là lành tính nhưng cũng là một trong những triệu chứng của bệnh viêm màng não. Và viêm khuẩn cầu màng não C diễn biến nhanh trong 24-36 giờ đầu tiên phát bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận