22/11/2012 09:25 GMT+7

Phát hiện "siêu sao Mộc" nặng gấp 13 lần sao Mộc

TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)

TTO - Các nhà thiên văn học thuộc Đài quan sát kính thiên văn Nhật Bản và Viện vật lý thiên văn Max Planck, Đức vừa phát hiện hành tinh mới nặng gấp 13 lần sao Mộc - hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.

6OAOl5uv.jpgPhóng to
Hành tinh Kappa Andromedae b - thuộc dạng “siêu sao Mộc” - đang quay quanh ngôi sao của nó - Ảnh: Space

Tên khoa học của nó là Kappa Andromedae b. Hành tinh mới này quay quanh ngôi sao Kappa Andromedae - cách trái đất 170 năm ánh sáng, có trọng lượng gấp 2,5 lần Mặt trời. Đây là ngôi sao tương đối trẻ, chỉ mới 30 triệu năm tuổi, trong khi tuổi Mặt trời là 5 tỉ năm.

Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện hành tinh này đã phần nào làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới. Chứng minh giả thuyết lúc trước của các nhà khoa học là đúng. Họ cho rằng các hành tinh lớn như vậy được hình thành từ đĩa tiền hành tinh của các ngôi sao lớn.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên