02/03/2016 17:35 GMT+7

Phát hiện quả bom Mỹ nặng 250kg khi đào giếng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 2-3, Ông Nguyễn Văn Cường, đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị) cho biết đội này vừa xử lý thành công một quả bom trọng lượng 250kg tại huyện Hướng Hóa.

Quả bom được đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị đưa lên khỏi giếng để xử lý - Ảnh: Q.Nam
Quả bom được đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị đưa lên khỏi giếng để xử lý - Ảnh: Q.Nam

Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Hải (SN 1982, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) đào giếng lấy nước thì phát hiện một quả bom lớn ở độ sâu khoảng 3 mét.

Thông tin nhanh chóng được chuyển đến Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị. Đội này đã nhanh chóng có mặt để đưa quả bom lên mặt đất để xử lý.

Theo ông Cường, quả bom dài 1,5 mét, có đường kính khoảng gần 40cm, và nặng gần 250kg này là loại bom MK82 của quân đội Mỹ ném xuống thời chiến tranh.

Hiện tại, quả bom được di chuyển an toàn về bãi nổ tập trung để xử lý.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên