Theo kết luận, một trong những sai phạm điển hình của ông Hồ Đăng Vang - giám đốc sở - là việc can thiệp cho Xí nghiệp Tấn Lộc khất nợ trong việc khai thác 183,7ha rừng tại rừng phòng hộ A Lưới, với số nợ hơn 2,85 tỉ đồng. Nhờ vậy, một thời gian dài Xí nghiệp Tấn Lộc không chịu trả nợ và đơn phương phá vỡ hợp đồng. Dù UBND tỉnh yêu cầu không xét tuyển hồ sơ tham gia đấu thầu của đơn vị này nhưng với sự can thiệp của ông Vang, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới tiếp tục bán 75,27ha rừng cho Xí nghiệp Tấn Lộc để đơn vị này bán lòng vòng thu lời hơn 2 tỉ đồng.
Ông Vang cũng trực tiếp can thiệp để Xí nghiệp Tấn Lộc khai thác một số lô rừng trồng với diện tích hơn 300ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương và A Lưới. Đồng thời, ông Vang đã viết thư tay gửi ban giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới đề nghị cho ông Nguyễn Tấn Lộc (giám đốc Xí nghiệp Tấn Lộc) vay 200 triệu đồng từ tiền ngân sách nhà nước với thời gian 30 tháng.
Ông Vang còn chịu trách nhiệm về việc thẩm định và phê duyệt các hồ sơ dự toán khai thác rừng trồng, gây thất thoát hơn 9,18 tỉ đồng...
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế xét thấy có dấu hiệu làm trái gây thất thoát tài sản nhà nước nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận