
Nhện cua Smodicinus sp. nov. có khả năng phát ra ánh sáng xanh lam khi được chiếu tia cực tím - Ảnh: THE WILDERNESS PROJECT
Một cuộc khảo sát đa dạng sinh học tại cao nguyên Lisima, khu vực hẻo lánh ở miền trung Angola, đã ghi nhận hơn 70 loài mới đối với khoa học, trong đó có một loài nhện phát huỳnh quang màu xanh lam khi được chiếu tia cực tím.
Theo trang IFLScience ngày 4-6, cuộc khảo sát do tổ chức The Wilderness Project thực hiện nhằm nghiên cứu hệ sinh thái tại Lisima - vùng đầu nguồn quan trọng nhưng còn rất ít được khám phá của châu Phi.
Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là loài nhện cua có tên tạm thời Smodicinus sp. nov., có khả năng phát ra ánh sáng xanh lam khi chiếu tia cực tím. Nhóm khảo sát cho rằng đây có thể là một loài hoàn toàn mới.
Bên cạnh đó họ còn phát hiện một loài nhện giăng lưới trông giống bọ rùa, với khả năng bắt chước ngoại hình để tránh kẻ săn mồi.

Nhện giăng lưới có hình dạng giống bọ rùa - Ảnh: THE WILDERNESS PROJECT
Nhóm cũng ghi nhận hơn 100 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim, trong đó có 34 loài chưa từng được biết đến tại khu vực này và 8 loài hoàn toàn mới.
Nhóm côn trùng cánh thẳng gồm châu chấu, dế và muỗm cũng gây bất ngờ với 47 loài được phát hiện, trong đó có ít nhất ba loài muỗm mới.
Ngoài ra hơn 1.000 cá thể bướm và bướm đêm đã được thu thập. Các chuyên gia ước tính khoảng 60 loài bướm đêm trong số đó có thể là loài mới.
Đặc biệt nhất là một loài bướm đêm nhiều cánh với cấu trúc cánh giống những chiếc lông vũ nhỏ, khác biệt hoàn toàn so với cánh liền mạch của đa số loài bướm.

Loài bướm đêm nhiều lông - Ảnh: THE WILDERNESS PROJECT
Khảo sát cũng ghi nhận 24 loài lưỡng cư, 23 loài bò sát, nhiều loài dơi cùng hơn 300 loài thực vật thuộc các hệ sinh thái rừng thưa, đồng cỏ, đầm lầy và ven sông.
Cao nguyên Lisima có ý nghĩa sinh thái đặc biệt vì là vùng đầu nguồn nuôi dưỡng nhiều hệ thống sông lớn của châu Phi như Congo, Zambezi, Okavango và Cuanza. Theo các nhà nghiên cứu, việc khám phá và lập danh mục các loài sinh vật tại đây có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn.

Côn trùng cánh gân có đôi chân trước giống bọ ngựa - Ảnh: THE WILDERNESS PROJECT
Trong nhiều thập niên, tình trạng xung đột và nội chiến khiến khu vực này gần như không thể tiếp cận. Khi các tuyến đường dần được mở lại và bom mìn được rà phá, giới khoa học mới có cơ hội nghiên cứu một trong những "điểm mù" đa dạng sinh học cuối cùng của châu Phi.
Các nhà khoa học tin rằng số lượng loài mới được phát hiện sẽ còn tiếp tục tăng, khi các mẫu vật thu thập được trải qua quá trình phân tích chi tiết trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận