04/11/2012 08:53 GMT+7

Phát hiện ngôi mộ 2.500 năm trước Công nguyên

NGỌC QUÝ (Theo Daily Mail )
NGỌC QUÝ (Theo Daily Mail )

TTO - Chính phủ Ai Cập cho biết một nhóm các nhà khảo cổ đến từ Czech vừa phát hiện ngôi mộ của công chúa Shert Nebti có niên đại khoảng 2.500 trước Công nguyên tại một địa điểm thuộc phía nam thủ đô Cairo.

WaJFizf3.jpgPhóng to
Ngôi mộ của công chúa Shert Nebti được phát hiện tại Abu Sir, phía nam Cairo

Bộ trưởng cổ vật Ai Cập, ông Mohamed Ibrahim, cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện tiền sảnh ngôi mộ của công chúa Shert Nebti, trong đó có bốn trụ cột đá vôi. Những trụ cột có khắc chữ tượng hình cho biết tên và địa vị của công chúa khi còn sống".

Viện nghiên cứu về Ai Cập của Cộng hòa Czech đã khám phá ngôi mộ.

"Việc phát hiện ngôi mộ này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử những ngôi mộ đá tại Abu Sir và Saqqara” - ông Ibrahim cho biết thêm.

Nhóm khai quật còn tìm thấy một hành lang ở phía đông nam của tiền sảnh, dẫn đến bốn ngôi mộ khác, hai trong số đó đã được phát hiện một cách riêng lẻ.

Tất cả những phát hiện này được thực hiện ngay trong mùa khai quật, bắt đầu từ tháng 10, ông Usama al Shini - giám đốc Hội đồng cổ vật tối cao Giza - cho biết.

NGỌC QUÝ (Theo Daily Mail )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên