Theo mô tả, Bùng bục Phong Nha là thực vật thuộc chi Mallotus, nhánh Axenfeldia với đặc điểm khác biệt là cây bụi cao đến 1m, phiến lá có từ 6 đến 12 gân phụ mỗi bên và cụm hoa mọc ở thân, mang ít hoa (có từ 10 đến 15 hoa đực).
Loài thực vật này thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae) có tên khoa học đầy đủ là Mallotus phongnhaensis Thin & Kim Thanh.
Bùng bục Phong Nha được các nhà khoa học phát hiện tại khu vực Dốc Táu thuộc phân khu Dịch vụ Hành chính của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vào khoảng giữa năm 2006.

Đây là kết quả có được sau một quá trình dài nghiên cứu của hai nhà thực vật học Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Nghĩa Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội), và hai nhà khoa học đã công bố phát hiện này trên tạp chí khoa học The Gardens' Bulletin Singapore.
Việc phát hiện trên rất có giá trị, một mặt đóng góp cho khoa học, mặt khác khẳng định thêm giá trị đa dạng sinh học rất đặc biệt ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận