05/03/2012 21:15 GMT+7

Phát hiện loài rắn biển cực độc mới

TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)
TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)

TTO - Các nhà khoa học vừa phát hiện loài rắn biển cực độc, hình dạng vô cùng bí hiểm từ đầu đến đuôi tại vùng biển ngoài khơi phía bắc nước Úc. Nó có tên khoa học là Hydrophis donaldi, màu vàng nâu.

bfUPEeHf.jpgPhóng to

Loài rắn biển cực độc Hydrophis donaldi - Ảnh: National Geographic

Dưới bụng của loài này có gai nhọn nhỏ chứa nọc độc chết người. Đây cũng là loài rắn duy nhất có vảy khỏe và thường sống trong môi trường nước đục, ven biển.

Ông Bryan Fry, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Queensland, Brisbane, Úc, cho biết: “Lần đầu tiên thấy, tôi đã biết nó rất đặc biệt. Nó hoàn toàn không giống những loài rắn biển nào tôi từng thấy trước đây”.

Các nhà khoa học còn cho biết hàng xóm của loài rắn biển này đều là những sinh vật nguy hiểm, gây chết người trong nháy mắt, như loài cá mập bò lớn, cá sấu nước mặn và những con sứa hộp độc.

TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên