05/04/2013 08:20 GMT+7

Phát hiện loài nhện mới to như mặt người

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện loài nhện mới khổng lồ không giăng tơ có kích thước cơ thể to bằng khuôn mặt người tại các khu rừng ở làng Mankulam thuộc miền bắc Sri Lanka.

FCZ1Msrf.jpgPhóng to
Nhện khổng lồ Poecilotheria rajaei to bằng khuôn mặt người - Ảnh: mongabay.com

Loài nhện khổng lồ này có thể đạt chiều dài cơ thể đến 20,32 cm, thường sống trong các hốc cây to. Nó được đặt tên khoa học là Poecilotheria rajaei. Mặc dù có nọc độc nhưng nó không gây chết người.

Hiện loài nhện này đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn khai thác rừng làm mất môi trường sống và bị dân làng địa phương giết chết. Họ rất sợ hãi khi nhìn thấy cơ thể nó phủ đầy lông.

Các nhà khoa học cho biết do mất môi trường sống, những con nhện này buộc phải xâm nhập vào nơi sinh sống của con người. Ở làng Mankulam, nó được phát hiện “lẩn trốn” trong trạm y tế địa phương.

Nhà sinh vật học người Sri Lanka Ranil Nanayakkara cho biết loài nhện mới Poecilotheria rajaei được thu thập mẫu đầu tiên vào năm 2009. Lúc này con nhện đã chết do bị dân làng giết.

(Theo mongabay.com)

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên