23/12/2019 12:48 GMT+7

Phát hiện hệ thống cống thoát nước 2.000 năm rất hiện đại

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nhóm khai quật tàn tích Langyatai tại thành phố Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phát hiện một hệ thống cống thoát nước cách đây khoảng 2.000 năm, thuộc thời Tần và thời Hán.

Phát hiện hệ thống cống thoát nước 2.000 năm rất hiện đại - Ảnh 1.

Hệ thống cống thoát nước gồm 3 cống tại tàn tích Langyatai - Ảnh: Tân Hoa xã

Nhóm đã bắt đầu khai quật tại hai điểm trong tàn tích Langyatai từ tháng 10-2019. Cho đến nay, nhóm khai quật đã phát hiện một nền đất để đặt móng xây nhà và một hệ thống thoát nước cổ.

Tân Hoa xã ngày 22-12 đưa tin tại một trong hai điểm khai quật, nhóm đã phát hiện hệ thống cống gồm 3 ống thoát nước làm bằng gốm đặt có trật tự cạnh nhau. Các ống có thành ống dày và các bộ phận ở 2 đầu ống có nhiều điểm tương đồng với các bộ phận của ống thoát nước ngầm hiện đại.

Mỗi ống thoát nước dài khoảng 12m và gồm hơn 20 đoạn nối lại với nhau. Mỗi đoạn dài khoảng 60cm và có đường kính 45cm.

"Thông thường, các tòa nhà cổ (ở Trung Quốc) có 1 ống thoát nước, thỉnh thoảng một số nơi có 2 ống thoát nước. Tuy nhiên 3 ống như tại Langyatai là rất hiếm", ông Peng Yu - trưởng nhóm khai quật - chia sẻ.

Phát hiện hệ thống cống thoát nước 2.000 năm rất hiện đại - Ảnh 2.

Một địa điểm khai quật tại tàn tích Langyatai, thuộc Thanh Đảo, Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa xã

Tại một địa điểm khai quật cách đó không xa, nhóm phát hiện một cống thoát nước bằng đá, cũng thuộc thời Tần và Hán. Cái cống này làm bằng 6 viên đá có kích thước khác nhau và viên đá ở giữa có một cái lỗ hình vuông.

Các nhà khai quật cho biết cống làm bằng gạch từ thời Tần và Hán cũng đã được phát hiện tại những nơi khác trên khắp Trung Quốc nhưng cống bằng đá như tại Langyatai là khá hiếm.

Ông Yu nhận định cống đá ở Langyatai là một cống thoát nước trong nhà dựa vào hình dáng và các chi tiết của cống.

Theo ghi chép trong các tài liệu lịch sử, Langyatai từng là nơi các hoàng đế thời Tần và Hán nghỉ chân trong các lần vi hành. Cuộc khai quật trên cho thấy có thể từng có một công trình hoàng gia tại Langyatai để phục vụ các hoạt động của các hoàng đế.

Video: Khai quật hàng trăm tấn rác thải bị đổ trộm ở Bình Phước Video: Khai quật hàng trăm tấn rác thải bị đổ trộm ở Bình Phước

TTO - Trước sự chứng kiến của người dân và cơ quan chức năng, trong 2 ngày 15 và 16-10, chủ phương tiện đã huy động xe múc và xe ben khai quật hàng trăm tấn rác thải bị đổ trộm ở Bình Phước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên