02/11/2011 05:50 GMT+7

Phát hiện gần 900kg sản phẩm động vật lậu

G.M. - MINH ANH
G.M. - MINH ANH

TT - Ngày 1-11, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã phát hiện hai xe khách chở gần 900kg sản phẩm từ động vật không qua kiểm dịch và ra quyết định xử phạt hơn 9 triệu đồng.

Read this on Tuoitrenews.vn

nh3sjvgb.jpgPhóng to
Cán bộ kiểm dịch động vật Q.Thủ Đức chuyển số chân trâu, bò đi tiêu hủy - Ảnh: Gia Minh

Xe đầu tiên bị phát hiện trong khoang hành lý có 12 thùng xốp, nặng gần 640kg chứa chân trâu, bò ở trong tình trạng đổi màu, mùi hôi thối nồng nặc. Tài xế xe khách Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, quê Thanh Hóa) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan tới lô hàng này.

Tiếp theo, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xe do tài xế Lê Công Trình (quê Hà Tĩnh) điều khiển, phát hiện bốn thùng xốp nặng hơn 230kg chứa lòng phèo, nội tạng heo trong tình trạng đổi màu xanh, bốc mùi hôi thối. Tài xế Trình khai nhận được một người đàn ông thuê chở từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Toàn bộ hai lô hàng này đã được lực lượng chức năng đưa đi tiêu hủy.

* Ngày 1-11, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định và thống kê số lượng động vật hoang dã trong vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã bị bắt giữ sáng 31-10 tại thôn 15, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba môtô do Huỳnh Cư (trú xã Ea Pôk), Phạm Phú Vũ và Mai Xuân Bưởi (cùng trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp) điều khiển chở tổng cộng 213kg động vật hoang dã gồm mang, rắn, chồn, kỳ đà, heo rừng...

Bước đầu các đối tượng khai nhận số động vật hoang dã trên là do Huỳnh Cư mua lại của một số người dân tại khu vực biên giới Campuchia, đang trên đường vận chuyển về TP Buôn Ma Thuột để tiêu thụ.

G.M. - MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên