01/03/2012 20:29 GMT+7

Phát hiện cơ sở chế biến nội tạng bốc mùi hôi

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Lúc 7g sáng 1-3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an Đà Nẵng) phối hợp thanh tra Chi cục Thú y Đà Nẵng phát hiện một cơ sở kinh doanh, sản xuất nội tạng động vật trái phép.

ehA7tgPX.jpgPhóng to
Lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra và lập biên bản cơ sở chế biến nội tạng động vật trái phép - Ảnh: Đoàn Cường

Trong đó có nhiều thùng xốp chứa các sản phẩm nội tạng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trung tá Lê Bá Công - đội trưởng đội 2 (PC49) - cho biết vào thời điểm trên, PC49 ập vào cơ sở chế biến của bà Nguyễn Thị Á (47 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và bắt quả tang 1 tấn nội tạng động vật (chủ yếu là của heo), 700 kg mỡ nước, 100 kg tóp mỡ.

Số nội tạng này được đựng và ngâm bằng chất lỏng trong các thùng xốp, nhiều thùng bốc mùi hôi thối khiến ruồi bu rất nhiều. Qua kiểm tra, cơ sở không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng. Bà Á khai nhận mua ở các chợ, các lò mổ trên địa bàn Đà Nẵng rồi mang về chế biến, đóng thành thùng và đưa đi tiêu thụ mỗi ngày khoảng 250 kg.

PC49 đã lập biên bản xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ sản phẩm tại cơ sở chế biến này.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên