14/12/2011 02:44 GMT+7

Phát hiện bình gốm Champa niên đại hơn 1.000 năm

(TẤN CHÍNH)
(TẤN CHÍNH)

TT - Những người sống bằng nghề lặn vớt phế liệu vừa tìm thấy một bình gốm cổ dưới sông Hương đoạn qua làng Triều Sơn Ðông (xã Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Bình gốm hình ống cao 24cm, có vòi không quai, vai ngang, thân to dần xuống dưới (ảnh).

xdBRl0gW.jpgPhóng to

Ảnh: Tấn Chính

Theo sự giám định bước đầu của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, các ký hiệu khắc dưới đáy và hình dáng chiếc bình này có những nét tương đồng với một số bình gốm của Champa. Về niên đại, căn cứ vào độ thoái hóa của thai gốm do sự tác động của thời gian và những cứ liệu lịch sử, có thể xác định niên đại tương đối của bình gốm cổ này khoảng hơn 1.000 năm.

Ông Phan nói đây là tiêu bản độc nhất vớt được dưới sông Hương từ trước đến nay.

(TẤN CHÍNH)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên