01/05/2016 11:24 GMT+7

​Phát động cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM vừa triển khai cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG TP.HCM - SISI, lần 4 năm 2016.

Poter giới thiệu cuộc thi Ý tưởng sáng tạo
Poster giới thiệu cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG TP.HCM

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10-2016 với năm vòng thi, qua mỗi vòng ban tổ chức chọn ra các ý tưởng để hỗ trợ kinh phí hoàn thiện.

Nhận ý tưởng dự thi từ ngày 5-5

Ban tổ chức nhận ý tưởng dự thi và sơ loại từ ngày 5-5 đến 4-6.

Các (nhóm) tác giả đăng ký tham gia và nộp ý tưởng được trình bày theo đúng thể lệ, tiêu chí cuộc thi về địa chỉ: sisi.youthunion.org.

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG TP.HCM - SISI (Startup - Ideas - Science - Innovation: khởi nghiệp từ những ý tưởng trên nền tảng khoa học và sáng tạo) năm nay mở rộng đối tượng dự thi cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Anh Trần Tuấn Phương, phó bí thư thường trực Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM, cho biết năm nay, nội dung ý tưởng sáng tạo (có thể là ý tưởng, sáng kiến, mô hình giải pháp…) phải đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao, tập trung nội dung hướng vào việc xây dựng khu đô thị ĐHQG TP.HCM trở thành khu đô thị đại học xanh - hiện đại với các hướng gợi ý: giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức công dân khu đô thị về vệ sinh môi trường; tạo môi trường sinh hoạt, sân chơi cho sinh viên…

Đồng thời nội dung cũng tập trung vào 7 chương trình đột phá của thành phố: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Cuộc thi diễn ra 5 vòng

Vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến 24-6. Các ý tưởng vượt qua vòng sơ loại sẽ được chấm và chọn ra 100 ý tưởng được đánh giá cao vào vòng bán kết.

Vòng bán kết diễn ra từ ngày 25-6 đến 14-7. 100 ý tưởng tốt nhất của vòng loại sẽ được hỗ trợ kinh phí (100.000 đồng/ý tưởng).

Việc chấm dựa trên số lượt bình chọn trên fanpage: facebook.com/SISI (15% số điểm) và dựa trên sự đánh giá của hội đồng ban giám khảo (85% số điểm).

Ban tổ chức sẽ chọn ra 30 ý tưởng tốt nhất vào vòng chung kết. Mỗi ý tưởng sẽ được cấp vốn (500.000 đồng/ý tưởng) để thực hiện sản phẩm hoàn chỉnh.

Trong khoảng thời gian hai tháng của vòng chung kết (từ ngày 14-7 đến 15-9), các tác giả sẽ có thời gian thực hiện sản phẩm hoàn chỉnh để báo cáo trước hội đồng.

Các ý tưởng sẽ báo cáo trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực (dự kiến ngày 15-9). Điểm được tính gồm hai phần: điểm đoạn phim, poster, hoặc các hình thức khác (ứng với số lượng người ủng hộ trên fanpage, chiếm 20% tổng điểm) và điểm báo cáo trước hội đồng (chiếm 80% tổng điểm).

Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 ý tưởng sáng tạo, khả thi nhất và cấp kinh phí (1 triệu đồng/ý tưởng) để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm cho ngày thi chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 15-9 đến 1-10. Các tác giả sẽ báo cáo trước hội đồng khoa học. Điểm được tính: điểm đoạn phim, poster, hoặc các hình thức khác (cộng dồn, số lượng người ủng hộ trên fanpage, chiếm 20% tổng điểm) và điểm báo cáo trước hội đồng (chiếm 80% tổng điểm).

Vòng sơ loại, vòng loại, vòng bán kết: tác giả nộp trực tiếp về địa chỉ: sisi.youthunion.org. Vòng chung kết và chung kết xếp hạng: tác giả nộp sản phẩm về văn phòng Ban cán sự Đoàn (phòng 103 - Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

 

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên