25/09/2013 06:31 GMT+7

Phạt 5 cơ sở sản xuất bún chứa chất tinopal

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Ngày 24-9, ông Võ Hồng Khanh, chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết thanh tra vừa xử phạt hộ ông Ngô Văn Tạc (thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách) 12,5 triệu đồng do sử dụng nguyên liệu chứa chất phát sáng (tinopal); phạt 20 triệu đồng đối với hộ bà Bùi Thị Thơ (xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) do trong bún có chất phát sáng.

Công bố 7 cơ sở sản xuất bún chứa chất cấmGần một nửa mẫu bún, phở Hậu Giang "phát sáng"Cà Mau: 87% mẫu bún, bánh ướt, phở nhiễm tinopal

Qua đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mới đây, thanh tra Sở Y tế đã xử phạt năm cơ sở sản xuất bún có chất tinopal số tiền 92,5 triệu đồng. Các cơ sở vi phạm khai nhận mua chất tinopal chủ yếu ở tỉnh Đồng Tháp.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên