28/11/2022 09:32 GMT+7

'Pháp và Argentina có thể gây khó cho Brazil'

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Đó là khẳng định của huyền thoại Brazil, ông CRIZAM CÉSAR DE OLIVEIRA FILHO (quen gọi là Zinho) - nhà vô địch World Cup 1994 bên cạnh Dunga, Romario, Bebeto...

Pháp và Argentina có thể gây khó cho Brazil - Ảnh 1.

Nhà vô địch World Cup 1994 Zinho (giữa) tại nơi tập luyện của tuyển Brazil - Ảnh: C.T.V.

Ông Zinho năm nay 55 tuổi, từng 57 lần khoác áo tuyển Brazil giai đoạn 1989 - 1998 (ghi 7 bàn) và lên ngôi vô địch thế giới ở tuổi 27 tại World Cup USA 1994. 

Tại khu tập luyện của tuyển Brazil ở sân CLB Al Arrabi gần khách sạn Westin Doha - nơi tuyển Brazil trú ngụ, Zinho nở nụ cười tươi khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam. 

Do ông Zinho không nói được tiếng Anh nhiều nên cuộc trao đổi được tiến hành bằng phần mềm chuyển ngữ sang tiếng Bồ Đào Nha.

* Xin chào nhà vô địch thế giới 1994, ông sang Qatar để cổ vũ đội nhà?

- Sang Qatar với vai trò bình luận viên cho kênh ESPN Nam Mỹ, tôi sẽ ủng hộ các đàn em Selecao (tuyển Brazil) tại giải đấu này.

* Ông đánh giá ra sao về tuyển Brazil?

- Đây là một tập thể rất cân bằng. Các tuyển thủ đều có khát vọng cống hiến cao và mang chiến thắng về cho đất nước.

* Ông nghĩ gì về HLV Tite, người dẫn dắt tuyển Brazil từ năm 2016 đến nay?

- Ông Tite là một HLV giỏi, giàu kinh nghiệm và đang làm rất tốt công việc của mình. Từng có thời gian tham gia ban huấn luyện các CLB nên tôi rất hiểu áp lực đối với các HLV, đặc biệt là dẫn dắt một đội bóng năm lần vô địch thế giới như Brazil với sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ trong nước. Tôi chúc ông Tite sẽ thành công tại Qatar.

* Có nghĩa là ông tin Brazil sẽ đăng quang?

- Vâng. Tôi cho rằng Brazil là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Xét về chiều sâu đội hình, Brazil là đội hoàn thiện nhất tại World Cup này.

* Vậy những đội bóng nào sẽ là đối thủ của Selecao trong cuộc đua vô địch, thưa ông?

- Có một vài ứng viên song không có quá nhiều đội bóng nổi bật. Đương kim vô địch Pháp thi đấu tốt, đặc biệt là hàng công. Argentina tiến bộ rất nhiều kể từ khi vô địch Copa America. 

Lionel Messi đá tốt và bên cạnh anh ấy cũng có nhiều đồng đội giỏi. Có thể tuyển Anh gây bất ngờ. Tôi thích Hà Lan, họ là đội bóng trẻ. Tôi cũng thích tuyển Bỉ với các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tóm lại, Pháp và Argentina có thể gây khó cho Brazil.

Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 28-11: Brazil - Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha - Uruguay Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 28-11: Brazil - Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha - Uruguay

TTO - Lượt trận vòng bảng World Cup 2022 ngày 28-11 sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý: Cameroon gặp Serbia, Hàn Quốc đụng Ghana, Brazil chạm trán Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha đụng độ Uruguay.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên