26/05/2013 05:06 GMT+7

Pháp thu giữ 1,2 triệu liều Aspirin giả từ Trung Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 25-5, hải quan Pháp đã thu giữ 1,2 triệu liều Aspirin giả có xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là vụ thu giữ thuốc giả lớn nhất từ trước đến nay ở Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

i6dg5qNp.jpgPhóng to
Trung Quốc là một trong những nước sản xuất thuốc giả lớn nhất thế giới - Ảnh: China Medicine News

Theo Hãng tin AFP, Bộ Kinh tế Pháp cho biết số thuốc Aspirin giả khổng lồ này được che giấu trong các container xuất phát từ Trung Quốc đến cảng Le Havre ở miền tây bắc nước Pháp. Công ty nhập khẩu khai báo với hải quan rằng các container này chứa trà.

Kiểm tra cho thấy toàn bộ số thuốc Aspirin này đều là hàng giả. Các viên thuốc đều chỉ là đường gluco và không có bất kỳ dược chất nào bên trong. Bộ Kinh tế Pháp cho biết các container chứa thuốc giả đang trên đường đến kho chứa của một công ty Tây Ban Nha có trụ sở tại quần đảo Balearic.

Công ty này chuyên phân phối thuốc cho miền nam nước Pháp, bán đảo Iberia và các nước nói tiếng Pháp ở châu Phi.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên