Pháp phóng thử tên lửa hạt nhân thế hệ mới

Pháp lần đầu phóng thử thành công tên lửa đạn đạo M51.3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước phương Tây với Nga gia tăng liên quan đến vấn đề Ukraine.

Pháp phóng thử tên lửa hạt nhân thế hệ mới, gửi thông điệp răn đe Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Macron trực tiếp thị sát quá trình phóng tên lửa - Ảnh: X/@EmmanuelMacron

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 thế hệ mới từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Le Vigilant, ngoài khơi vùng Brittany.

Tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và đã rơi xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển gần nhất hàng trăm km.

Vụ thử nằm trong khuôn khổ hoạt động kiểm tra và chứng nhận khả năng triển khai tên lửa M51.3 của tàu ngầm Le Vigilant, sau khi con tàu trải qua đợt bảo dưỡng lớn.

Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh vụ phóng tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Tổng thống Emmanuel Macron trực tiếp theo dõi vụ phóng trên tàu chiến Auvergne và đăng tải video ghi lại cảnh tên lửa bay vút lên bầu trời trên mạng xã hội X.

"Muốn được tự do, phải khiến người khác e dè. Và muốn khiến người khác e dè, phải có sức mạnh", ông Macron viết.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định vụ thử thành công tiếp tục chứng minh độ tin cậy trong năng lực răn đe hạt nhân của nước này, đồng thời bảo đảm khả năng duy trì năng lực này trong dài hạn.

Dù thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp không đề cập trực tiếp đến Nga, vụ thử diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên làm leo thang căng thẳng bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Matxcơva trước đó khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad nếu cần thiết. Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố các hoạt động của liên minh không đe dọa lãnh thổ Nga.

Hồi tháng 3, Tổng thống Macron công bố kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác răn đe hạt nhân với các đối tác châu Âu.

Pháp hiện sở hữu khoảng 290 vũ khí hạt nhân, đứng thứ tư thế giới, với chi phí duy trì ước tính 5,6 tỉ euro (6,04 tỉ USD) mỗi năm.

M51.3 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa M51, được đưa vào biên chế từ tháng 10-2025. Dù Paris không công bố tầm bắn cụ thể, dòng M51 được ước tính có khả năng bay khoảng 9.000km hoặc xa hơn.

Pháp hiện duy trì bốn tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, đóng vai trò nòng cốt trong năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này.

Pháp phóng thử tên lửa hạt nhân thế hệ mới, gửi thông điệp răn đe Nga? - Ảnh 3.Pháp tính mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nói muốn 'khiến kẻ khác nể sợ'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh các cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu đang lung lay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất