25/10/2013 13:17 GMT+7

Pháp cấm bán một số nhang, đèn cầy thơm

HÀ AN
HÀ AN

TT - Chính phủ Pháp dự định cấm bán một số loại nhang, đèn cầy có hương thơm với lý do bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo AFP, việc cấm các loại nhang và đèn cầy có hương thơm gây hại sức khỏe là giải pháp nằm trong “kế hoạch hành động để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà” mà Bộ Sinh thái và Bộ Y tế vừa mới công khai hôm 23-10.

Người Pháp luôn ưa chuộng “không gian tỏa hương thơm” mà ít biết rằng những loại sản phẩm trên có thể gây ung thư. “Việc sử dụng nhang thường xuyên có thể dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh cấp tính, mãn tính và gây ung thư” - báo cáo của Viện Nghiên cứu nguy cơ công nghiệp quốc gia (Ineris) nhận định và liệt kê danh sách các chất độc hại như benzene, formaldehyde.

Trong đó, chất benzene được Liên minh châu Âu xếp vào loại gây ung thư người, còn chất formaldehyde gây viêm mũi và đường hô hấp.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên