04/12/2012 04:16 GMT+7

Phản đối kinh doanh sai ngành hàng

THẾ ANH
THẾ ANH

TT - Ngày 3-12, gần 90 tiểu thương kinh doanh tại khu vực bán hàng may mặc tại tầng 2 nhà bách hóa chợ Tuy Hòa (Phú Yên) đã đến ban quản lý chợ yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh sai ngành hàng kéo dài suốt năm năm qua, gây tổn thất cho họ.

Bà Vũ Thị Tuyết Phượng, chủ một sạp hàng quần áo, cho biết trước đây hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh chợ Tuy Hòa quy định khu vực tầng 2 nhà bách hóa kinh doanh ngành hàng may mặc sẵn. Thế nhưng, bất chấp quy định này, nhiều sạp hàng ở tầng 1 lại tự ý “mở rộng” kinh doanh cả mặt hàng này.

“Tầng 1 nhà bách hóa nằm ngay mặt tiền của chợ nên kéo hết khách, làm cho chúng tôi kinh doanh ở tầng 2 ngày càng ế ẩm” - bà Phượng nói. Tiểu thương còn cho biết họ bức xúc vì từ tháng 4-2009, UBND TP Tuy Hòa đã có văn bản yêu cầu ban quản lý chợ Tuy Hòa xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh sai ngành hàng tại nhà bách hóa trước ngày 17-7-2009, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được.

Ông Nguyễn Chí Xanh, trưởng ban quản lý chợ, thừa nhận việc các sạp hàng ở tầng 1 kinh doanh hàng may mặc sẵn là sai quy định, ban quản lý đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng các chủ sạp vẫn vi phạm. Ông Xanh hứa sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 10-12.

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên