09/10/2015 09:11 GMT+7

Phản đối khủng hoảng rác, dân Libăng bị trấn áp bằng vòi rồng

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Bất mãn với chính quyền và cuộc khủng hoảng rác thải đang diễn ra, tối 8-10 hàng trăm ngàn người Libăng đã tràn xuống các con đường ở thủ đô Beirut để phản đối.

Người biểu tình ở Beirut bỏ chạy khi bị cảnh sát dùng hơi cay - Ảnh: Reuters

Ban đầu đoàn người biểu tình diễu hành hòa bình ở trung tâm Beirut, tuy nhiên một số người sau đó đã tìm cách tháo bỏ rào chắn và phong tỏa một con đường.

Lực lượng an ninh đáp lại bằng cách bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Hội Chữ thập đỏ Libăng cho biết 35 người biểu tình đã bị thương do hơi cay. 

Ít nhất 25 người ủng hộ phong trào “You Stink” - được phát động vào tháng 7 để phản đối sự thất bại của chính quyền trong việc thu gom rác thải trên đường phố Beirut, cũng bị bắt.

Phía cảnh sát Libăng nói một số cảnh sát đã bị thương sau khi người biểu tình "ném đá và vật cứng" vào họ.

Video cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp người biểu tình ở Beirut đêm 8-10 - Nguồn: YouTube

"Đây không phải vấn đề chính trị, đây là vấn đề vệ sinh môi trường có ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước" - một người biểu tình nói.

"Hãy gom rác thải đang chất đống bên ngoài nhà chúng tôi", một khẩu hiệu được nhìn thấy trong đoàn biểu tình.

Trước đó, ngày 17-7, Bộ Môi trường Libăng đã đóng cửa bãi rác Naameh lớn nhất nước sau khi nơi đây trở nên quá tải mà không có giải pháp thay thế. Đơn vị thu gom rác sau đó đã ngừng đi gom rác với lý do không có nơi nào để đổ rác.

Hàng trăm ngàn người đã đổ xuống đường đêm qua để phản đối cuộc khủng hoảng rác thải - Ảnh: Twitter
Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình - Ảnh: AFP
Hội Chữ thập đỏ Libăng cho biết 35 người biểu tình đã bị thương do hơi cay - Ảnh: AFP
Cảnh sát nói người biểu tình đã ném đá và vật cứng khiến một số cảnh sát bị thương - Ảnh: AFP
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên