Phóng to |
|
Trụ sở ngân hàng Merrill Lynch tại Mỹ - Ảnh: AFP |
AFP dẫn lời bà Suzanne Bish, luật sư của phía nguyên đơn, cho biết số tiền bồi thường kỷ lục này “xứng đáng” với những gì mà các nạn nhân đã đấu tranh trong suốt thời gian 8 năm.
“Tôi nghĩ rằng đây là số tiền bồi thường cao nhất trong những vụ kiện phân biệt đối xử ở sở làm, cho dù đó là phân biệt giới tính hay chủng tộc” - bà Bish thuộc văn phòng luật sư Chicago Stowell & Friedman khẳng định.
Vụ kiện bắt nguồn từ ông George McReynolds, nhân viên tư vấn tài chính của ngân hàng tại thành phố Nashville (Mỹ), cho rằng ngân hàng Merrill Lynch đã “phân biệt đối xử ngay trong cách trả lương và bất công trong việc xét cấp bậc cho nhân viên da đen”.
Phát ngôn viên của ngân hàng Merrill Lynch chỉ nói “đã cố gắng dàn xếp vụ kiện tụng kéo dài từ năm 2005” mà không đưa ra bất kỳ bình luận về số tiền bồi thường nói trên.
Trước khi được chấp nhận là vụ kiện tập thể, đơn kiện của nhân viên Merrill Lynch chống lại nhà tuyển dụng đã bị bác bỏ ba lần và trải qua hai lần kháng cáo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận