31/07/2011 09:54 GMT+7

Phải xử lý thương nhân nước ngoài thu gom nông sản trái phép

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Về tình trạng thương nhân Trung Quốc đang thu gom mạnh nông sản, thực phẩm VN, ông Nguyễn Lộc An, vụ phó Vụ Thị trường trong nước, khẳng định theo pháp luật, thương nhân nước ngoài không được phép trực tiếp thu gom nông sản VN.

Theo ông An, hầu hết thương nhân Trung Quốc thu gom tại VN hiện nay theo hình thức đại diện của công ty tại Trung Quốc đã ký hợp đồng mua nông sản với thương nhân người Việt. Họ được quyền có mặt để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, nếu phát hiện trường hợp nào có mặt để trực tiếp thu gom thì chính quyền địa phương phải kiên quyết xử lý.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên